Cử tri “đặt hàng” thời sự với các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM

Thứ Bảy, 14/05/2016 14:02

|

(CAO) Các vấn đề nóng như: an toàn vệ sinh thực phẩm, tham nhũng, giao thông, an ninh trật tự… được nhiều cử tri quan tâm gửi đến ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kì 2016-2021.

Sáng 14-5, tại đơn vị bầu cử số 24 quận Tân Phú, các ứng cử viên Thượng tá Bùi Anh Tấn – Phó Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM; Đại tá Phạm Tiến – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM; bà Phạm Thị Thu Hà – Chánh án TAND Q.Tân Phú và ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN TP.HCM đã có buổi tiếp xúc tri trên địa bàn.

Hầu hết các ứng cử viên đều thể hiện sự quyết tâm cống hiến hết sức mình phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước.

Có 11 ý kiến của cử tri tâm huyết gửi đến các ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó chú trọng về các vấn đề nóng như tình hình trên Biển Đông; an ninh trật tự; vấn đề giao thông thành phố; an toàn vệ sinh thực phẩm…

"Tôi đang rất lo lắng về tình hình trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố. Vấn nạn này, thời kì nào cũng có nhưng giờ tôi thấy các đối tượng này quá mạnh động, hung hãn. Tôi mong các ứng cử viên có nhiều biện pháp thiết thực tham mưu với TP, giải quyết dứt điểm để người dân an tâm sinh sống, kinh doanh", cử tri 80 tuổi (xin dấu tên) chia sẻ.

Theo vị cử tri này, hiện nay các kênh truyền hình đua nhau chiếu phim Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, kèm theo đó là các quảng cáo chưa đúng với sự thật mà quên đi các thể loại phim của lịch sử Việt Nam. Ông kiến nghị, cơ quan chức năng cần có động thái yêu cầu các kênh truyền hình tăng cường các chương trình thời sự để tuyên truyền phổ biến thông tin, chính sách pháp luật, kiến thức cần thiết đến với người dân nhiều hơn nữa...

Ông Bùi Anh Tấn – Phó Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Thượng tá Bùi Anh Tấn cho biết rất vinh dự khi đại diện cho Báo Công an TP.HCM ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử, ông toàn tâm toàn ý hoạt động không tư lợi và hết mình phục vụ nhân dân.

Theo đó, ông sẽ đề xuất các giải pháp vào lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên và tạo điều kiện cho người cai nghiện, mãn hạn từ sớm hòa nhập cộng đồng.

“Là một nhà báo, tôi luôn làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn, phổ cập kiến thức pháp luật đến nhân dân. Có những bài viết sắc nét, vạch trần những âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm…, đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng nhũng nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, xây dựng TP.HCM trong sạch vững mạnh, văn minh nghĩa tình”, ông Tấn phát biểu.

Trong lĩnh vực quốc phòng, nếu trúng cử, Đại tá Phạm Tiến – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tham mưu với TP trong việc xây dựng TP.HCM thành khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với Công an TP.HCM giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình an, hạnh phúc cho mọi người dân; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; nâng cao trình độ chiến đầu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống phức tạp xảy ra…

Rất đông cử tri đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 24 quận Tân Phú

Với chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành Luật, bà Trần Thị Tuyết Hồng – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử, bà sẽ chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng pháp luật; đề xuất các giải pháp liên quan đến các lĩnh vực như cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tham gia xây dựng chính sách về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho phụ nữ cơ hội học tập, nâng cao trình độ kiến thức, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội…

Bà Phạm Thị Thu Hà – Chánh án TAND Q.Tân Phú thì cho biết, bà sẽ phối hợp với công an, Viện kiểm sát làm tốt vai trò đấu tranh phòng chống tội phạm và những vi phạm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời những tranh chấp trong dân sự, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra tình trạng xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc kết án oan người vô tội…

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự mong đợi, kì vọng của cử tri, thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân, tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền…

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm ổn định giá trị đồng tiền, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý… duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế… ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, quản lý có hiệu quả thị trường ngoại hối, thị trường vàng, kiềm chế lạm phát, đản bảo an sinh xã hội theo các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang