Đường hoa Nguyễn Huệ 2017 chính thức khai mạc

Thứ Năm, 26/01/2017 00:49  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Tối 25-1 (tức 28 tháng Chạp) đã diễn ra buổi khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Tham dự buổi khai mạc Đường hoa, có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo TP.HCM.

Trong chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân thành phố đổ về khu vực Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ khá đông đón lễ khai mạc. Tuy nhiên, khi gần đến giờ khai mạc, trời chuyển mưa khiến nhiều người tìm chỗ trú; nhờ vậy du khách đến thưởng lãm, tham quan tại Đường hoa dù đông đúc nhưng không khí vẫn mát mẻ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 - Ảnh: Hữu Long

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017, chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” trải dài khoảng 720m. Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Kết thúc lễ Khai mạc, các lãnh đạo nhà nước và thành phố tham quan Đường hoa; người dân và du khách cũng bắt đầu tham quan và chụp ảnh tại đây. Năm 2017, ngoài nhiều hoa lạ, những tiểu cảnh đặc sắc, đang dạng; ban tổ chức còn áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật và công nghệ chụp ảnh thực tế ảo, đồng thời là năm đầu cho quảng cáo trên đường hoa tại khu vực tiểu cảnh.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2017 sẽ phục vụ từ tối ngày 25-1 đến 31-1 (mùng 4 Tết).

Một số hình ảnh trong Lễ Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017:

Bình luận (0)

Lên đầu trang