Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM nhiệm kỳ XI (2015 - 2020):

Khắc tinh của tội phạm ma túy

Thứ Hai, 20/07/2015 15:42  | Lê Bình

|

(CATP) Suốt 17 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) Công an TPHCM đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, ngành công an và nhân dân ghi nhận.

Đây được xem là lực lượng tuyến đầu trong đấu tranh phòng chống với một trong những loại tội phạm nguy hiểm nhất, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị lớn nhất cả nước. Hiện Phòng CSĐTTP về MT Công an TPHCM đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị lãnh đạo Đảng và Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Đi đầu trong phòng chống tội phạm ma túy

Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng luôn được đánh giá cao trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước hết là công tác tham mưu cho Đảng ủy - Ban giám đốc CATP về các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm ma túy trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó là việc tổ chức nắm tình hình hoạt động tội phạm ma túy tại thành phố và địa bàn có liên quan; phòng ngừa, điều tra, khám phá, bắt, tạm giam, tạm giữ tội phạm về ma túy để đề xuất Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

Thông qua các nghị quyết phòng chống tội phạm ma túy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phòng CSĐTTP về MT còn có nhiệm vụ điều tra cơ bản, sưu tra, xác minh hiềm nghi các đối tượng về ma túy, xây dựng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án; giúp Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra lực lượng CSĐTTP về MT thuộc công an quận, huyện về nghiệp vụ điều tra, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác điều tra, xử lý vi phạm; tham gia lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trung tâm cai nghiện; thực hiện xử lý vi phạm hành chính liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật...

Làm công tác tham mưu hiệu quả với tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phòng CSĐTTP về MT CATP đã khám phá 123 vụ án liên quan đến ma túy, bắt gần 550 tên, thu giữ gần 53kg heroin, hơn 1.000kg thuốc phiện, gần 55kg ma túy tổng hợp, 37.000 viên thuốc gây nghiện. Số hung khí gây án được thu giữ cũng rất lớn với 12 súng ngắn quân dụng, 235 viên đạn, 1 súng ngắn đạn bi, 2 súng ngắn điện và 4 roi điện; gần 34 tỷ đồng và nhiều ngoại tệ cùng tang vật phạm tội khác.

Những thành tích phá án

Trong số những chiến công mà lực lượng CSĐTTP về MT Công an TPHCM đạt được, phải nói đến các chuyên án nổi bật được các cấp lãnh đạo và mọi tầng lớp nhân dân hoan nghênh,

Ngày 5-5-2014, lãnh đạo phòng xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán ma túy từ các tỉnh phía bắc vào TPHCM tiêu thụ do Đặng Thúy Nguyệt (SN 1974, HKTT: TP.Nam Định, tạm trú đường Dương Quảng Hàm, P7Q.Gò Vấp) cầm đầu. Kết quả từ ngày 26-6 đến ngày 1-8-2014, Ban chuyên án bắt 9 đối tượng, thu giữ 14 bánh heroin, hơn 4kg chế phẩm heroin, 92.000 USD, gần 400 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Trước đó, ngày 9-1-2014, đơn vị đã triệt phá thành công vụ án do Võ Thị Ngọc Hạnh (SN 1971, HKTT: 25/33 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, quận 1) cầm đầu, khởi tố 13 đối tượng, thu 7 bánh heroin; gần 900 triệu đồng. Đến tháng 2-2014, Phòng CSĐTTP về MT CATP lại tiếp tục xác lập chuyên án, đấu tranh với đối tượng cầm đầu là Trần Thiên Lộc (ngụ P6Q6).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, liên tục nhiều ngày đêm đeo bám đối tượng, phát hiện được các đối tượng đầu trên là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, đến thời điểm quyết định, Ban chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc CATP làm Trưởng ban, đã chỉ đạo phá án.

Kết quả đã bắt giữ 15 đối tượng, khởi tố 7 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 1,3kg heroin, 2,4kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn cùng 20 viên đạn, gần 1,6 tỷ đồng, 260.000 USD, 1 ôtô Camry, 7 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 28-8-2014, Cục CSĐT tội phạm ma túy phối hợp với Phòng CSĐTTP về MT CATP triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Quảng Ninh - Hải Phòng vào TPHCM tiêu thụ, do đối tượng Trần Chánh Tâm (SN 1987, ngụ P16Q8) cầm đầu.

Rạng sáng 25-10, các lực lượng phá án đồng loạt ra quân. Kết quả đã bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 20kg heroin, 10.000 viên thuốc lắc; 204 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tiếp nối chiến công trên, ngày 28-12-2014, lực lượng của hai đơn vị tiếp tục khám phá đường dây mua bán ma túy do đối tượng Lê Đức Thích (thường gọi là Thắng, SN 1970 tại Hải Dương) cầm đầu. Kết quả bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 3kg ma túy “đá” và 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang, tài vật liên quan...

Trong suốt 17 năm xây dựng và trưởng thành cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy - Ban chỉ huy, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐTTP về MT Công an TPHCM đã mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với lực lượng CATP nói chung bảo vệ bình yên cho thành phố phát triển và hội nhập.

Bình luận (0)

Lên đầu trang