Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập

Thứ Sáu, 28/07/2017 20:47

|

Ngày 28/7/2017, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập (28/7/1929 – 28/7/2017).

Đón Đoàn công tác Bộ Công an có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tổng LĐLĐ Việt Nam; gửi tới những người lao động, giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, công nhân viên chức, những người làm công tác Công đoàn nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 28/7.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chúc mừng Tổng LĐLĐ Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quá trình 88 năm phát triển của đất nước đều có dấu ấn của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn đã đóng góp nhiều thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là tổ chức mang bản chất cách mạng, là đại diện hợp pháp duy nhất cho quyền, lợi ích của người lao động.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam có mối quan hệ phối hợp truyền thống tốt đẹp. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo Công đoàn Công an nhân dân hoạt động có hiệu quả; luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo phong trào công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng thời, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công đoàn Công an nhân dân hoàn tốt chức trách nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Công an, cũng như cá nhân đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những người làm công tác tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Trần Thanh Hải tin tưởng, mối quan hệ phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Bộ Công an nói chung, với Công đoàn Công an nhân dân nói riêng sẽ ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

http://mps.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2004/2102/38032

Bình luận (0)

Lên đầu trang