Lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma 14-3-1988

Thứ Hai, 14/03/2016 17:19  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 14-3, tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm 2) Ban liên lạc Công binh Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong trận “Hải chiến Trường Sa” - Gạc Ma 14-3-1988.

Tại lễ tưởng niệm, các chiến sĩ hải quân đã cùng nhau ôn lại khoảng thời gian chiến đấu oanh liệt bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Trong phút mặc niệm dành cho 64 liệt sĩ, tiếng nhạc Hồn tử sĩ vang lên bi ai cùng nhiều ánh mắt đỏ hoe nao lòng, hướng về sự hy sinh các chiến sĩ, về biển đảo thiêng liêng Tổ quốc.

Mọi người trong lễ tưởng niệm đều hướng về các chiến sỹ với tấm lòng thành kính

Thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Công binh 83 giai đoạn 1988-1997 (nay là Lữ đoàn) cho biết, sự kiện Gạc Ma- Trường Sa là ký ức đau thương, luôn đau đáu trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân.

"Đã 28 năm trôi qua, mỗi dịp 14-3, anh em Trung đoàn 83 xưa luôn nhớ về các đồng chí. Chúng tôi luôn nguyện một lòng hướng về Trường Sa, hướng về nơi các đồng chí đã ngã xuống, tri ân các liệt sĩ", thượng tá Hoan nói.

Vòng hoa tươi với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma -Trường Sa ngày 14-3-1988” và đèn hoa đăng được những người đồng đội thả xuống biển tưởng nhớ những anh hùng hy sinh vì Tổ quốc, vì biển đảo quê hương,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang