Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy CATP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020

“Phải để dân tin yêu, chứ không chỉ cần công an!”

Thứ Tư, 30/09/2015 09:39  | Trung Sơn - Thái Dương

|

(CAO) Sáng 30-09, Hội nghị nêu trên được tổ chức tại trụ sở CATP HCM. Đến dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố. Đại biểu tham dự gồm Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn thể cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, trung tâm, công ty, xí nghiệp, công an các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc khác. Thiếu tướng Lê Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015, Nghị quyết Đại hội khẳng định Đảng ủy CATP đã chủ động tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo các lực lượng an ninh, tình báo CATP chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, phân tích đánh giá, dự báo và đề ra nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Đại tá Trang Viết Thanh - Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trên lĩnh vực công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Đảng uỷ CATP đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thành uỷ, UBND tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của Thành phố trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo lực lượng CATP phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục triển khai sâu rộng nhiều biện pháp công tác, thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Công tác cải cách tư pháp được Đảng uỷ CATP tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra CATP và công an các Quận, Huyện; chất lượng điều tra viên ngày càng nâng lên. Chất lượng công tác điều tra, bắt, giam giữ, xử lý theo trình tự tố tụng hình sự và công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được nâng lên.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục chuyển biến tích cực. CATP đã chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan ký kết, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết liên tịch để xây dựng phong trào trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh cải tiến công tác tuyên truyền trên Báo CATP, cổng Thông tin điện tử CATP, chương trình truyền hình, truyền thanh vì An ninh Tổ quốc.

Thượng tá Vũ Như Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy CATP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chương trình hành động của Đảng uỷ CATP để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020 tập trung tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an, chủ động trong công tác nắm diễn biến tình hình, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố ...Tham mưu Thành uỷ, UBND TP chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

Nâng cao vai trò chỉ huy của các cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an. Xây dựng lực lượng CA tinh nhuệ, hiện đại phù hợp với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đủ sức đáp ứng cho các tình huống đột xuất trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Đông Phong nêu bật nhiều vấn đề cấp thiết và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt mạnh hơn nữa tinh thần Nghị quyết đến từng cán bộ chiến sĩ tại đơn vị mình; nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết đặt ra.

Tránh tình trạng “cầm chừng, cứ từ từ” sau mỗi lần đại hội. Bí thư Đảng ủy CATP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải nghiên cứu thật kỹ, thật sâu để quán triệt, thực hiện và vận dụng đúng trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở, đơn vị mình; đồng thời mỗi đồng chí phải là một truyên truyền viên, có trách nhiệm tổ chức truyền đạt, phổ biến đầy đủ tinh thần Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy CATP đến chi bộ - đảng bộ cở sở và đảng viên trong CATP. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm trong hành động thực tiễn để đưa Nghị quyết sớm đi vào thực tế công tác, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đặt ra.

Người đứng đầu lực lượng CATP nêu nhiều trăn trở tại Hội nghị: “Mục tiêu đặt ra là phải xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yâu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, them chốt. Chỉ huy các đơn vị phải tăng cường công tác giáo dục CBCS về chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức trong sáng; chống biểu hiện suy thóai về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng. Các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ nguyên kỷ cương, kỷ luật của Đảng và của Ngành.

Mỗi đơn vị phải phải tự rà soát và chấn chỉnh từ khâu nhận xét đánh giá đảng viên, CBCS, đến việc bố trí, sử dụng, luân chuyển, quản lý cán bộ và các giải pháp phòng ngừa sai phạm để đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và hiệu quả trong công tác cán bộ. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau khi quy họach, ưu tiên đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngọai ngữ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của CBCS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công ngiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước và của Thành phố”

Đặt ra các yêu cầu với các cấp ủy, chỉ huy của từng đơn vị trong lực lượng CATP phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác chuyên môn mà Nghị quyết đề ra, Bí thư Đảng ủy CATP nêu rõ: “Phải huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và tòan dân tham gia phòng chống hiệu quả với các lọai tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội trên địa bàn Thành phố trong mọi tình huống. Không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường ổn định, an tòan, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Muốn như vậy, từng đảng viên, CBCS trong lực lượng phải thật sự nêu gương, tự rèn luyện mình về mọi mặt. Phải xác định được người chiến sĩ công an là phục vụ Nhân dân, phải tránh và giảm thiểu tối đa tình trạng than phiền của dân về một số trường hợp CBCS hành xử không chuẩn mực, thậm chí vi phạm pháp luật. Phải để Nhân dân thực sự tin yêu chúng ta chứ không chỉ cần công an”

Thiếu tướng Lê Đông Phong và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang