Hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Bảy, 19/09/2015 13:07  | Hoàng Yến

|

(CAO) Sáng ngày 19/9, Hội nghị phát động phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc do Ngân hàng OCB tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

Tham dự Hội nghị có Đại Tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thượng tá Phạm Đắc Trường – Phó phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Về phía đại diện Ngân hàng OCB có ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc OCB cùng nhiều cán bộ, công nhân viên ngân hàng.

Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc ngân hàng OCB phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc ngân hàng OCB cho biết, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả to lớn.

Nhờ đó, phong trào đã có sức lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu với hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục ngàn tấm gương người tốt, việc tốt, đưa công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành sức mạnh đoàn kết từng khối, ngành, từng lực lượng và toàn thể nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển của đất nước.

Qua hơn 19 năm phát triển, Ngân hàng OCB luôn quan tâm đến vấn đề an ninh kinh tế và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đóng góp và sự thành công và phát triển của Ngân hàng OCB nói riêng và nền kinh tế của cả nước nói chung. Trong những năm qua, đã có hàng trăm phong trào thi đua được triển khai sâu rộng tới từng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Ngân hàng OCB.

Đại Tá Đinh Thanh Nhàn trao phần thưởng cho những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại Hội nghị, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố đã trao phần thưởng động viên tinh thần những cá nhân, tập thể có những đóng góp tích cực cho phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngân hàng OCB đã đạt được trong thực hiện phong trào vì an ninh Tổ quốc, Đại tá Đinh Thanh Nhàn chia sẻ: “Những phần thưởng cao quý được trao tặng lần này hy vọng sẽ tạo cơ sở và niềm tin vững chắc để Ngân hàng OCB bước vào giai đoạn thi đua mới, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát triển ngân hàng ngày càng hiện đại.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế thì ngân hàng OCB nói riêng và ngành ngân hàng nói chung phải tăng cường công tác chuẩn bị, đề phòng, giáo dục tư tưởng,… cho tập thể cán bộ công nhân viên.

Chú trọng công tác tuyển dụng và có biện pháp xử lý phù hợp, dứt khoát về những trường hợp sai phạm. Đặc biệt là cần phối hợp với những đơn vị chức năng của Công an Thành phố để kịp thời phát hiện những sai phạm, từ đó chấp hành tốt những quy định của pháp luật”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang