“Quả đấm thép” của Công an TP.HCM dâng hoa báo công với Bác

Thứ Ba, 16/04/2019 08:51

|

(CAO) Ngày 15-4, Trung Đoàn Cảnh sát Cơ Động (CSCĐ) thuộc Công an TP.HCM đã đến dân hoa, báo công với Bác tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), chào mừng 45 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2019).

Trung đoàn CSCĐ dâng hoa báo công với Bác

Là lực lượng chiến đấu nòng cốt của Công an TP.HCM, Trung đoàn CSCĐ được xem như “quả đấm thép” luôn có mặt kịp thời tại những “điểm nóng”, góp phần rất lớn cùng lực lượng Công an TP.HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho thành phố mang tên Bác.

Những cống hiến của các cán bộ chiến sĩ lực lượng CSCĐ Công an TP.HCM luôn thầm lặng nhưng đầy vất vả, gian nguy. Còn nhớ vào giữa năm 2018, khi các đối tượng phản động lợi dụng “lòng yêu nước” của nhân dân, với chiêu bài “biểu tình ôn hòa” để phản đối thông qua Dự án Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng để kích động người dân tụ tập đông người tại một số khu vực trên địa bàn TP và một số tỉnh, thành trên cả nước, gây mất trật tự an ninh nơi công cộng.

Trước tình hình trên, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ do Đại tá Huỳnh Kim Thanh – Trung đoàn trưởng và Trung tá Nguyễn Thành Nguyên – Phó Trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy, đã phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các “điểm nóng” như công ty PouYuen (Q. Bình Tân), công viên Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình)…, kịp thời đẩy lùi và dập tắt những hành động quá khích của các đối tượng gây rối.

Trong cuộc chiến đấu đó, ít ai biết được rằng máu của 19 cán bộ chiến sĩ đã phải đổ xuống để giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Đối tượng Chen Sten Wet cùng tang vật 895 bánh heroin bị bắt giữ

Trung đoàn CSCĐ còn ghi dấu ấn trong nhiều chiến công lớn của lực lượng Công an TP.HCM.

Gần đây nhất vào tối 27-3-2019, Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 huyện Hóc Môn do Thượng úy Phan Thanh Thiện - Đội CSGT An Sương làm tổ trưởng cùng Thượng úy Phạm Xuân Kiên - Tiểu đoàn 2 và 5 chiến sĩ CSCĐ làm tổ viên tuần tra đến khu vực cầu vượt An Sương – Quốc lộ 22 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), phát hiện 2 xe ô tô BS: 61A-480.37 và 20C-163.22 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra, bất ngờ đối tượng điều khiển xe ô tô BS: 20C-163.22 xuống xe bỏ chạy.

Thành đoàn TP.HCM trao tặng giấy khen cho 5 chiến sĩ CSCĐ trong Tổ công tác 363 phá đường dây ma túy khủng

CBCS lập tức truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Chen Sten Wet (SN 1986, Quốc tịch Trung Quốc) và một đối tượng người Việt Nam. Kiểm tra bên trong thùng xe ô tô BS: 20C-163.22, tổ công tác phát hiện có 5 thùng các tông, bên trong chứa 895 bánh heroin.

Trung tá Nguyễn Thành Nguyên – Phó Trung đoàn trưởng báo công với Bác

Trước đó, lực lượng CSCĐ Công an TP.HCM cũng tham gia chuyên án 516E khám phá đường dây tổ chức, sản xuất, mua bán thuốc lắc được đánh giá là lớn nhất cả nước từ trước đến nay do Trần Ngọc Hiếu (SN 1981, tên thật là Văn Kính Dương, quê Hà Nội) cầm đầu.

Trong chuyên án này, cơ quan công an thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7 kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ để sản xuất ma túy và nhiều tang vật có liên quan khác.

Trung đoàn CSCĐ chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ

Trước những thành tích xuất sắc trên, Trung đoàn CSCĐ đã được Công an TP.HCM vinh danh là đơn vị quyết thắng năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân tích cực thi đua trong học tập, công tác và chiến đấu được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Trong đó, Bộ Công an tặng bằng khen 3 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng giấy khen 3 tập thể, 1 cá nhân; UBND TP tặng bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân; CATP tặng giấy khen cho 15 tập thể, 388 cá nhân....

Bình luận (0)

Lên đầu trang