UBND TP.HCM:

Thông báo kết quả chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch UBND tại Nhật Bản

Thứ Ba, 05/04/2016 14:23  | Mai Hà

|

(CAO) Chiều 4-4-2016, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp báo thông báo về kết quả của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, UVTW Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn sang thăm, làm việc tại Nhật Bản từ ngày 28-3 đến 2-4-2016.

Tại buổi họp báo đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM báo cáo nhanh chuyến thăm của Đòan đã đạt được một số kết quả quan trọng, như: Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố Nhật Bản. Học tập kinh nghiệm của Nhật trong hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Vận động để có thêm các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào TPHCM; Đòan đã làm việc với các cơ quan phụ trách về ODA của Chính phủ Nhật để rà soát và thúc đẩy các dự án hạ tầng cơ sở, như: đường bộ, môi trường nước, vệ sinh môi trường; Thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo và tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Theo đó, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã có buổi gặp 4 thống đốc của các tỉnh: Hyogo, Shiga, Osaka, Kanagawa; 3 thị trưởng của ba thành phố: Saikai, Osaka, Yokohama; thăm Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Osaka; Nhà máy thép Daiyu Kogyo (hiện đã có nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Bình Dương, TPHCM)....

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp báo

Tại các buổi làm việc giữa các tỉnh, thành phố, đoàn đã ký kết nhiều nội dung, chương trình có ý nghĩa, như “Biên bản ghi nhớ về Chương trình phát triển thành phố phát thải các-bon tháp”; hợp tác trao đổi kỹ thuật giữa Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và Cục cấp nước Osaka (Omwb); hai bên đã ký gia hạn “Thỏa thuận về quan hệ đối tác” với nhiều điều khỏan hợp tác sâu rộng; Hội nghị bàn tròm các thành phố đối tác thương mại BPC-Osaka 2016 sẽ được tổ chức tại TPHCm với về công nghiệp hỗ trợ…

Phát biểu tại các buổi làm việc, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đánh giá cao vai trò đóng góp của các đối tác Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của TPHCM, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cở sở hạ tầng. Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn trong thời gian tới Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, tiếp tục xem xét, hỗ trợ vốn ODA cho một số dự án trọng điểm của TP…

Kết thúc chuyến thăm và làm việc Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã cảm ơn sự đón tiếp chân thành Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán sự quán đã hỗ trợ và phối hợp thu xếp chương trình cho Đòan; bày tỏ mong muốn Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán sự quán tiếp tục vai trò cầu nối tích cực, thú đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực của TPHCM với Nhật Bản, nhất là với các địa phương có quan hệ hợp tác mật thiết với TPHCM…

Bình luận (0)

Lên đầu trang