Thứ trưởng Lê Quý Vương dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 85

Thứ Hai, 07/11/2016 21:16

|

(CAO) Ngày 7-11-2016, tại Trung tâm Hội nghị Bali Nusa Dua, Indonesia, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 85.

Phiên khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo đại diện lực lượng cảnh sát đến từ 165 quốc gia với gần 1000 đại biểu tham dự.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Yusuf Kallaf, Phó Tổng thống Indonesia, ông I Made Mangku Pastika, Thống đốc tỉnh Bali; bà Mireille Ballestrazzi, Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol; Đại tướng Tito Karnavian, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia phát biểu chào mừng, nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác toàn cầu của lực lượng cảnh sát các nước thông qua kênh hợp tác Interpol, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trên toàn thế giới.

Thượng tướng Lê Quý Vương (ngồi giữa hàng đầu tiên) tại kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 85

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, từ 24 nước thành viên ban đầu, đến nay Interpol đã có 190 nước thành viên, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức liên chính phủ thực thi pháp luật lớn nhất thế giới để điều phối và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia mang tính toàn cầu, đặc biệt chú trọng truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

Từ khi gia nhập Interpol năm 1991 đến nay, lực lượng Công an Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ của một thành viên có trách nhiệm; chủ động, tích cực hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát các nước trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp điều tra, xử lý các vụ án có tổ chức, xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng bị truy nã quốc tế, cũng như trong đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật,…

Tại kỳ họp, Đại hội đồng Interpol đã đánh giá nhanh về bối cảnh các mối đe dọa bao gồm tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức và mới nổi, tội phạm công nghệ cao, từ đó đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói riêng.

Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Công an tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 85 tại Bali, Indonesia

Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương có các cuộc gặp song phương với ngài Jurgen Stock, Tổng thư ký Interpol; ngài Tito Karnavian, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc; Trưởng đoàn đại biểu Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo dự kiến chương trình, ngày 8-11-2016, đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam sẽ có bài phát biểu quan trọng về chủ đề “Tội phạm mạng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang