TP.HCM không bắn pháo hoa mừng lễ 30-4

Thứ Năm, 27/04/2017 11:34  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Nhằm chào mừng 42 năm ngày thống nhất đất nước, TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa; tuy nhiên Trung ương không chấp thuận.

Trong buổi họp Kinh tế - Xã hội TP.HCM 4 tháng đầu năm (sáng 27-4), bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Ban Bí thư không cho phép thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào đêm 30-4.

Dự kiến chương trình bắn pháo hoa kết hợp ánh sáng, nhạc nền tại 4 điểm gồm: nóc hầm Thủ Thiêm (Q.2) – pháo hoa tầm cao; Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11), Huyện Củ Chi, Huyện Cần Giờ - 3 điểm bắn tầm thấp, thời gian thực hiện từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30-4.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã gửi trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép thành phố tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 42 năm đất nước thống nhất và 131 năm ngày Quốc tế Lao động; kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Nhưng Văn phòng chính phủ yêu cầu thành phố xin ý kiến Ban Bí thư.

TP.HCM dự kiến 4 điểm bắn pháo hoa vào ngày 30-4
 

Cuối năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị,  Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư, yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết để thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách.

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, cả nước không tổ chức bắn pháo hoa và thay bằng chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng năm mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang