TP.HCM: Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá

Thứ Sáu, 26/06/2015 16:49  | Lê Ngân

|

(CATP) Chiều 24-6-2015, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, người phát ngôn của UBND TP, chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2015.

 

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cho thấy, kinh tế TP phục hồi với mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, duy trì đà tăng trưởng 4 năm liên tiếp.

Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 417.064 tỷ đồng, tăng 8,55% so cùng kỳ (quý I tăng 8%, quý II tăng 9,1%). Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây (cùng kỳ năm 2012 là 8,1%; năm 2013 là 7,9%; năm 2014 là 8,2%).

Ông Võ Văn Luận (giữa) chủ trì họp báo

Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 59,9% trong GDP, tăng 9,8% (cùng kỳ tăng 9,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 39,2% trong GDP, tăng 6,8% (cùng kỳ tăng 6,4%); khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,9% trong GDP, tăng 6% (bằng cùng kỳ).

Về lĩnh vực xã hội, ông Võ Văn Luận cho biết TP sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 77 của Quốc hội về công tác quản lý và đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện tập trung, nhằm ổn định tình hình xã hội và tạo sự an tâm cho người dân.

Đến nay, TP đã đưa 2.329 người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội, tăng 411 người so với thời điểm 30-4-2015. UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt công tác cai nghiện tại gia đình. Tính đến ngày 25-5-2015, TP có 537 người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang