Xây Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La

Thứ Năm, 25/06/2015 09:20  | Hoàng Quân

|

(CATP) Lễ khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình long trọng tổ chức vào ngày 23-6.

Cột cờ cao 22,6m nằm ở vị trí cao nhất của đảo Hòn La (110m so với mực nước biển). Cờ được may với chất liệu vải bền, phù hợp gió biển. Phía sau cột cờ có bốn phù điêu logo Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và Hội Sinh viên Việt Nam.

Khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Hòn La

Tổng mức đầu tư cho công trình gần 2 tỷ đồng do Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư; dự kiến hoàn thành vào 8-2015. Công trình nằm trong Dự án xây dựng 7 Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu dọc đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang