Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trọn đời cống hiến cho Đảng, dân tộc

Thứ Sáu, 07/04/2017 22:53  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 7-4, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng… cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng.

Mở đầu là Chương trình nghệ thuật chủ đề: “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cả cuộc đời hiến dâng cho dân tộc” được dàn dựng hoành tráng, công phu, nội dung gắn liền với cuộc đời cách mạng, công lao, vào trò của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và quê hương Quảng Trị.

Chương trình nghệ thuật “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cả cuộc đời hiến dâng cho dân tộc”

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907 trong một gia đình, làng quê có truyền thống yêu nước, hiếu học.

Thuở niên thiếu, Lê Văn Nhuận đã nung nấu ý chí “phải đánh giặc” để giành cho được độc lập cho dân tộc, để dân mình thoát nghèo nên thoát ly gia đình, tham gia cách mạng. Trên cương vị Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Lê Duẩn chỉ đạo nhiều phong trào cách mạng sôi nổi tại miền Trung và Nam bộ. Năm 1940, đồng chí bị địch bắt tại Sài Gòn, bị kết án 10 năm tù và đày đi Côn Đảo. Tuy nhiên đồng chí biến nhà tù thành trường học cách mạng, tôi luyện lý tưởng, bồi dưỡng trí tuệ, phẩm chất cách mạng.

Sau Cách mạng tháng 8-1945, đồng chí Lê Duẩn được ra tù và đầu năm 1946 được về Hà Nội làm việc bên cạnh Hồ Chủ tịch. Cuối năm 1946, đồng chí Lê Duẩn được phân công vào Nam chỉ đạo kháng chiến ở Nam bộ. Trên cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954), đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với người dân ở quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Năm 1956, đồng chí Lê Duẩn soạn thảo “Đề cương Cách mạng miền Nam”, thổi bùng lên luồng sinh khí mới, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và dân miền Nam xốc lại đội ngũ, quyết tâm chiến đấu và vững tin vào thắng lợi cuối cùng. Tháng 9-1960, đồng chí Lê Duẩn được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, đảm nhận trọng trách Bí thư thứ nhất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đường lối cách mạng ở miền Nam và xây dựng XHCN ở miền Bắc.

Suốt 15 năm trên cương vị này, đồng chí Lê Duẩn đã đem hết năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết cách mạng cùng Bộ Chính trị và Trung ương Đảng kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau chiến thắng lịch sử 1975, đồng chí Lê Duẩn tiếp tục trên cương vị Tổng Bí thư 10 năm nữa, tình hình đất nước bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận, chống phá quyết liệt và tình hình càng khó khăn hơn khi phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh ở biên giới phía Nam và phía Bắc.

Đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng vững vàng lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta vượt lên khó khăn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ, tạo tiền đề quan trọng để công cuộc đổi mới thực hiện thành công, đưa vị thế Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế.

Học sinh Hoàng Trần Minh Anh – đại diện cho thế hệ trẻ bày tỏ vinh dự, tự hào

60 năm hoạt động cách mạng với 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Suốt cuộc đời, dù ở đâu hay giữ cương vị nào, đối với quê hương Quảng Trị, đồng chí vẫn dành nhiều tình cảm sâu nặng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đồng chí luôn theo dõi, chỉ đạo kịp thời và động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị vượt qua khó khăn, cùng cả nước quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.

Thấm nhuần lời căn dặn, những tâm huyết và hoài bão của đồng chí Lê Duẩn, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Em Hoàng Trần Minh Anh (học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) - đại diện cho thế hệ trẻ Quảng Trị bày tỏ sự xúc động, niềm vinh dự, tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, không ngừng sáng tạo để góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, giàu đẹp.

Trong 2 ngày qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ đến công lao của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại tỉnh Quảng Trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang