Công an Gia Lai ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Hai, 20/07/2020 10:20

|

(CAO) Sáng 20-7, Công an Gia Lai tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Gia Lai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn thời gian 2 tháng (từ ngày 15-7 đến hết ngày 14-9), với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an Gia Lai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Đặc biệt, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra khi cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ra quân

Đại tá Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch; trấn áp, triệt phá kịp thời các nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai trong thời gian hai tháng từ 15-7 đến hết 14-9.

Đại tá Rah Lan Lâm nhấn mạnh, qua đợt ra quân này, phấn đấu giảm số vụ vi phạm hình sự; tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương; đảm bảo an toàn cháy nổ…; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hoá, xã hội trên địa bàn nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bình luận (0)

Lên đầu trang