Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

Thứ Năm, 31/05/2018 11:22

|

(CAO) Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm phức tạp về ma túy gây nhức nhối dư luận để đấu tranh bắt giữ, triệt phá.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26/6), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Theo đó, Tổng cục Cảnh sát đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho các cấp chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng, các lực lượng có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy.

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên...).

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên; gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy... Phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

Tổng cục Cảnh sát yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm phức tạp về ma túy gây nhức nhối dư luận để đấu tranh bắt giữ, triệt phá. Phát hiện và phối hợp xử lý các trường hợp trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy.

Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành, nhất là lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển nhằm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ biên giới vào Việt Nam.

Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử công khai, lưu động một số vụ án ma túy điểm, nang cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân cũng như đủ sức răn đe với tội phạm ma túy.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1/6/2018 đến ngày 30/6/2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy".

Bình luận (0)

Lên đầu trang