Bí thư huyện bị kỷ luật, lên tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Thứ Ba, 29/05/2018 21:33  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Trong đợt điều chuyển, luân chuyển và nghỉ hưu cho 14 cán bộ, ông Men Pholly - Bí thư Huyện ủy Tri Tôn - người vừa bị kỷ luật do để vợ xây dựng khu du lịch “chui” được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Theo đó, chiều 29-5-2018, tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao quyết định điều động, luân chuyển và nghỉ hưu cho 14 cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, ngoài điều chuyển ông Men Pholly làm Trưởng ban Dân tộc tỉnh, còn có điều động ông Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ huyện Tri Tôn, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động ông Trần Quốc Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để giới thiệu ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

Bổ nhiệm lại các ông: Dương Văn Năm, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Từ Quốc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, Trương Minh Thuần giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phan Văn Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội, Trần Tuấn Huy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt tỉnh…

Như CAO thông tin trước đó, ông Men Pholly vừa mới bị bị kỷ luật cảnh cáo do dính tới nhiều sai phạm liên quan đến kê khai tàn sản, nợ nần và “ưu ái” vợ mình trong việc xây dựng, kinh doanh khu du lịch (KDL) sai quy định.

Nơi vợ ông Men Pholly kinh doanh "chui"

Theo kết luận UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Men Pholly có công khai bản kê khai tài sản tại chi bộ. Tuy nhiên việc ông không kê khai chi tiết, đầy đủ về biến động tăng, giảm tài sản, giá trị tài sản, thu nhập, nhất là giải trình, kê khai nợ, kê khai nguồn tiền trả nợ, số tiền còn nợ.

Đáng chú ý hơn, việc ông Men Pholly để vợ là Trần Ánh Vân đứng ra xây dựng, kinh doanh KDL hồ Soài So là việc làm chưa đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc ông Men Pholly và vợ đứng tên, thừa kế vay mượn nợ tiền, vàng của một số tổ chức tín dụng và cá nhân với số lượng lớn, mất khả năng chi trả, thanh toán. Tính đến thời điểm kiểm tra, tổng số nợ của gia đình ông này là hơn 40 tỷ đồng…

Bình luận (0)

Lên đầu trang