Đoàn báo chí Lào thăm Báo Công an TP.HCM

Thứ Hai, 28/05/2018 10:49

|

(CAO) Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng nay (28-5), Đoàn nhà báo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Pineprathana Phanthamaly – Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào) dẫn đầu, đã đến thăm Tòa soạn Báo Công an TP.HCM.

Đoàn gồm các cán bộ quản lý của Cục Báo chí, các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương của Lào như Đài truyền hình Quốc gia Lào, Attapu, Bò Kẹo, Saravanh...

Tại buổi đón tiếp, Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng Biên tập Báo Công an TP.HCM đã nhắc lại tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào; đồng thời giới thiệu với đoàn về quá trình hình thành, phát triển của Báo Công an TP.HCM trong hơn 40 năm qua và tình hình của Báo hiện nay.

Là cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an TP.HCM, bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an trong lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội…, Báo Công an TP.HCM còn có những điểm nhấn tạo nên sự khác biệt trong làng báo như công tác xã hội từ thiện, hướng đến cộng đồng...

Ông Pineprathana Phanthamaly – Cục trưởng Cục Báo chí Lào dẫn đầu đoàn công tác

Đại tá Trần Trọng Dũng cho biết thêm, theo xu thế chung của thời đại, Báo Công an TP.HCM hiện đang phát triển theo mô hình “Tòa soạn hội tụ” với 3 phương tiện gồm báo in, báo điện tử và truyền hình (Hãng phim Người bảo vệ) nhằm chuyển tải, cập nhật tin tức nhanh chóng, trung thực nhất đến độc giả...

Bày tỏ sự vui mừng vì sự đón tiếp nồng nhiệt của Báo Công an TP.HCM, ông Pineprathana Phanthamaly – Cục trưởng Cục Báo chí Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đánh giá cao nội dung, hình thức trình bày cũng như các hoạt động của Báo Công an TP.HCM.

Đại tá Trần Trọng Dũng giới thiệu với đoàn về quá trình hình thành và phát triển của tờ báo

Trong không khí thân mật, đoàn nhà báo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đại diện Ban Biên tập Báo Công an TP.HCM đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề liên quan đến nghiệp vụ báo chí, cơ chế tài chính hoạt động của báo, kinh tế báo chí, công tác phát hành...

Kết thúc buổi làm việc, ông Pineprathana Phanthamaly thay mặt đoàn nhà báo nước CHDCND Lào cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ Ban Biên tập Báo Công an TP.HCM.

Nhiều vấn đề trong công tác nghiệp vụ và phát triển tờ báo được các thành viên đoàn Lào quan tâm tìm hiểu
Trên tinh thần cởi mở, Ban Biên tập Báo Công an TP.HCM đã chia sẻ những kinh nghiệm với đoàn nhà báo Lào
Đoàn nhà báo Lào tham quan Tòa soạn hội tụ Báo Công an TP.HCM
Cùng chụp hình lưu niệm tại Tòa soạn Báo Công an TP.HCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang