Công an TP.Đà Nẵng: Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Thứ Năm, 18/01/2018 10:13  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 17-1, CATP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng.

Năm 2017, CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch, phương án hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ổn định, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành công của APEC 2017; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm, chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, CATP.Đà Nẵng đạt nhiều kết quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm: đã kéo giảm tội phạm về trật tự an toàn xã hội 4,8% vụ so với năm 2016 (442 vụ so với 531 vụ), bắt xử lý 677 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 10 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính 741 vụ/1.448 đối tượng, 573 vụ/ 2.374 đối tượng cờ bạc; phát hiện, khởi tố 165 vụ/ 231 đối tượng ma túy, thu giữ 47,3kg ma túy; xử lý 2.835 trường hợp nghiện và sử dụng chất ma túy; khởi tố 15/ 29 bị can về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, xử lý vi phạm hành chính 169 vụ/ 165 đối tượng...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, CATP.Đà Nẵng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ; 318 lượt tập thể, 339 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng…

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định: “Năm qua, CATP chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND và cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp và đạt được nhiều kết quả; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; củng cố, bảo vệ thương hiệu “Thành phố 4 an”, năng động, thân thiện, an toàn và hiếu khách”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu CATP.Đà Nẵng thời gian tới nghiêm túc triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự; nâng cao hiệu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính…”.

Các đơn vị thuộc CATP.Đà Nẵng nhận Cờ thi đua Vì ANTQ của Bộ Công an
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể xuất sắc của CATP Đà Nẵng

Bình luận (0)

Lên đầu trang