Công an TP.HCM kiên quyết tấn công tội phạm, đảm bảo bình yên cho người dân

Chủ Nhật, 06/03/2016 19:59

|

(CAO) Trong 2 ngày đầu ra quân tuần tra kiểm soát, tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM giảm rõ rệt. Trên địa bàn xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng chức năng tạm giữ 24 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan để điều tra, xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy TP.HCM về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ ANTT, tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Thành phố. Sáng 5-3, tại Trung đoàn CSCĐ, đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong – GĐ, đồng chí đại tá Trần Đức Tài – PGĐ Công an TP.HCM cùng lãnh đạo một số phòng ban nghiệp vụ CATP đã chủ trì tổ chức lễ ra quân tuần tra, chốt chặn, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, khu vực trọng điểm.

Trung tướng Lê Đông Phong phát biểu tại lễ ra quân

Đợt ra quân này nhằm đẩy mạnh công tác, tăng cường phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm xâm hại tài sản trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các khu vực trung tâm.

Để đạt hiệu quả cao nhất, CATP sẽ huy động lực lượng CSCĐ phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương sẽ tiến hành tồ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các khu vực, địa bàn, tuyến trọng điểm để phát hiện kịp thời các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật nhằm hạn chế, giảm đến mức thấp nhất hoạt động của bọn tội phạm.

Các tổ công tác phối hợp này sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát các tuyến giáp ranh các quận, huyện cửa ngõ, ven thành phố thường xảy ra án cướp tài sản, nhất là tình trạng dàn cảnh để trộm, cướp. Đặc biệt sẽ có lực lượng chuyên môn kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường chính khu vực trung tâm thành phố tập trung nhiều du khách tham quan, du lịch, vui chơi.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Lê Đông Phong đề nghị các cấp ủy Đảng, CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đúng nhiệm vụ trọng tâm phòng chống tội phạm, đúng đối tượng. Các đồng chí chỉ huy phải giám sát, kiểm soát chặt chẽ tránh xảy ra tiêu cực, bên cạnh đó phải có thái vẫn độ hòa nhã với người dân trong việc xử lý, khen thưởng kịp thời những CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các lực lượng xuất kích làm nhiệm vụ

Đồng chí giám đốc cũng đánh giá tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố còn tiếm ẩn nhiều phức tạp, nhất là các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường phố và khu vực công cộng vẫn chiếm tỷ lệ cao, gây hoang mang và bức xúc trong nhân dân.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp CATP cho rằng: đợt ra quân lần này nằm trong kế hoạch công tác năm của CATP, nhiệm vụ chính là trấn áp các loại tội phạm. Để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm thì bên cạnh lực lượng CSCĐ thì các tổ tuần tra phối hợp còn có lực lượng Hình sự đặc nhiệm, CSGT, CS phản ứng nhanh 113 và sẽ hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày.

Theo báo cáo của CATP, trong ngày đầu ra quân 5-3, ghi nhận đã xảy ra 13 vụ, gồm: 3 vụ cướp giật tài sản (có 1 vụ sử dụng xe gắn máy ở Q.6); 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 8 vụ trộm tài sản… CATP đã khám phá 10 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 11 đối tượng, thu hồi 4 xe gắn máy, 12 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác trả lại cho người bị hại. Bên cạnh đó, phát hiện 8 vụ mua bán và tàng trữ chất ma túy, tạm giữ 21 đối tượng, thu giữ 26 gr heroin. Phát hiện 3 vụ đánh bài ăn tiền, lập biên bản xử lý 17 đối tượng.

Trên lĩnh vực TTATGT, trong ngày 5-3, ghi nhận xảy ra 8 vụ TNGT làm 4 người chết, 3 người bị thương. Bên cạnh đó xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt làm chết 1 người. CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 1900 trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều loại phương tiện và giấy tờ xe, nộp kho bạc nhà nước gần 610 triệu đồng.

Lực lượng CS113 tiếp nhận tin báo ANTT chiều 6-3

Trong ngày 6-3, toàn thành phố ghi nhận xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự; 1 vụ cố ý gây thương tích và 11 vụ trộm tài sản. CATP đã khám phá thành công 13 vụ hình sự tạm giữ 13 đối tượng , thu hồi 6 xe gắn máy cùng nhiều tài sản khác. . tình hình tội phạm ma túy giảm h83n khi chỉ phát hiện 1 vụ bắt 1 đối tượng, gọi răn đe 14 đối tượng khác và giao Sở TBXH 4 đối tượng nghiện để xử lý. Đã xảy ra 7 vụ TNGT làm 3 người chết. Trong đêm 5 rạng sáng 6-3, không xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối TTCC trên địa bàn thành phố. Về tình hình cháy nổ, vào lúc 3 giờ 40 ngày 6-3, tại kho phế liệu số 208B đường TX31, KP2, P.Thạnh Xuân, Q.12 của ông Trương Thanh Phước đã xẩ ra vụ cháy, tuy không thiệt hại về người nhưng tài sản bị hư hại gồm 2 xe tải và 7 tấn giấy.

Theo ghi nhận của PV Báo CATP tại Trung đoàn CSCĐ – CATP, trong hai ngày đầu ra quân, lực lượng này đã xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật: Cụ thể lúc 8 giờ sáng 5-3, tổ tuần tra tại Q.Thủ Đức phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, trong người một đối tượng có cất giấu dao. Tổ tuần tra đã bàn giao vụ việc cho CAP Hiệp Bình Chánh xử lí.

Tiếp đó, lúc 5 giờ 50 phút sáng 6-3, tại cầu vượt An Sương (Q.12), tổ tuần tra phát hiện một xe mô tô chở hàng cồng kềnh, nghi là chở thuốc lá lậu nên yêu cầu kiểm tra. Tổ tuần tra đã phát hiện 490 gói thuốc lá Jet nhập lậu và chuyển giao người, tang vật cho CAP Tân Thới Nhất (Q.12) xử lí theo thẩm quyền.

CSCĐ tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo

Lúc 14 giờ 30 chiều 6-3, tổ tuần tra bắt quả tang một đối tượng trộm cắp tài sản khi đang bẻ kính chiếu hậu ô tô tại tuyến đường Lý Thường Kiệt và bàn giao cho CAP14 (Q.10) xử lí theo thẩm quyền. Nhận xét về kết quả vừa qua, thượng tá Huỳnh Văn Hùng – Phó trung đoàn trưởng trung đoàn cho biết, từ lúc triển khai kế hoạch tổng tấn công các loại tội phạm, lực lượng CSCĐ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chủ động phát hiện nhiều trường hợp nghi vấn, đúng đối tượng và xử lí kịp thời.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, lực lượng CSCĐ đã chấp hành đúng quy trình công tác, nghiêm túc trong làm việc, trung đoàn còn tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với cán bộ chiến sĩ trong việc vừa tuần tra công khai vừa kết hợp mật phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang