Đại học Lạc Hồng đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục 2018

Thứ Năm, 12/04/2018 11:54  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 12-4, Trung tâm Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia TP.HCM đã trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành cho Trường Đại học Lạc Hồng (TP.Biên Hòa-Đồng Nai).

Đây là sự kiện quan trọng của Đại học Lạc Hồng sau hơn 20 năm hình thành và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ NGND-TS Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng vui mừng chia sẻ: “Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập từ năm 1997, là ngôi trường Đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Vượt qua nhiều khó khăn của ngôi trường trong những buổi đầu thành lập, sau hơn 20 năm nỗ lực không ngừng, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực”.

 Trường Đại học Lạc Hồng đón nhận giấy chứng nhận Kiểm định cơ sở giáo dục năm 2018.

Năm 2007 Bộ giáo dục và đào tạo ban hành “Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học”, đầu năm 2008 Đại học Lạc Hồng bắt tay ngay vào công tác đảm bảo chất lượng. Năm 2017, trường chính thức đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trải qua quá trình khảo sát sơ bộ và đánh giá chính thức với tinh thần nghiêm túc, công khai và minh bạch. Trường Đại học Lạc Hồng đã đạt yêu cầu 50/61 tiêu chí đánh giá (đạt 81,97%). Với kết quả này, nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục-Đào tạo theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD ngày 12-2-2018.

Tại buổi lễ, TS.Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng nhà trường đã đọc bản cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Đại học Lạc Hồng.

Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục luôn là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang