Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017

Thứ Hai, 08/01/2018 16:49

|

(CAO) Ngày 8/1/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Trần Cẩm Tú, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra TW; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Đảng ủy CATW...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ: Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức TW về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; Công văn số 3993 của Ban Tổ chức TW về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 và Kế hoạch số 64 về việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Hội nghị được tổ chức để kiểm điểm, đánh giá các mặt lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, Hội nghị kiểm điểm phát huy dân chủ, thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từng đồng chí cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thẳng thắn trong thảo luận, đóng góp ý kiến. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chức trách của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và từng đồng chí lãnh đạo Bộ; đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế; đồng thời đề ra phương hướng khắc phục...

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017; các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng khắc phục trong thời gian tới...

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an là một tập thể đoàn kết, vững vàng, kiên định, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác Công an. Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017.

Đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC; góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ công tác trọng tâm và kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên về an ninh, trật tự. Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII...

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp tại Hội nghị kiểm điểm; tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

*Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, Hội nghị tiếp tục họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã lần lượt trình bày Bản kiểm điểm cá nhân của mình về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc được phân công; kết quả chỉ huy, tổ chức, điều hành; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế của tập thể và biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới…

Bình luận (0)

Lên đầu trang