Thanh Hóa:

Hai tàu cá gặp nạn khiến 7 ngư dân mất tích

Thứ Ba, 28/07/2015 21:32  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Gặp sóng to, gió mạnh, hai tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đang hoạt động trên biển bị chìm, còn 7 ngư dân trên hai tàu vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa), hai tàu cá của ngư dân Thanh Hóa bị sóng đánh chìm là: tàu cá mang số hiệu TH 91278-TS do anh Đặng Văn Toanh (SN 1978, trú tại xã Hưng Lộc, Hậu Lộc) làm thuyền trưởng và tàu cá TH 90446-TS do anh Hoàng Văn Duẩn (trú tại xá Ngư Lộc, Hậu Lộc) làm thuyền trưởng.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 28-7, Đồn biên phòng Đa Lộc nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TH 91278-TS, có công suất 180CV mất liên lạc khi đang hoạt động trong vùng biển các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Công tác tìm kiếm nhanh chóng được triển khai. Sau đó lực lượng chức năng và dân địa phương phát hiện anh Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại xã Ngư Lộc, Hậu Lộc) bám vào một chiếc can và đang trôi dạt trên biển. Anh Tuấn được cứu vớt, kịp thời được cấp cứu nên sức khỏe đã dần hồi phục.

Anh Tuấn cho biết tàu cá TH 91278-TS có 7 ngư dân, do anh Đặng Văn Toanh làm thuyền trưởng. Vào chiều ngày 27-7, tàu cá của anh Toanh bị gió lốc giật mạnh khiến tàu bị đắm, còn 6 ngư dân trên tàu này vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào chiều ngày 27-7, tại vùng biển cách đảo Cát Bà 15 hải lý, tàu cá TH 90446-TS do anh Hoàng Văn Duẩn làm thuyền trưởng cũng bị gió lốc xoáy đánh chìm, trên tàu lúc này cũng có 7 ngư dân. Sau khi tàu gặp nạn, đã được các tàu bạn cứu giúp vớt được 6 ngư dân, hiện một ngư dân là anh Hoàng Văn Thuần (SN 1996, trú tại xã Hưng Lộc, Hậu Lộc) vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang cố gắng tìm các ngư dân mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang