​Hội thảo Quốc gia "70 năm CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy"

Thứ Hai, 05/03/2018 12:28

|

(CAO) Ngày 5-3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; GG.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành cùng đại diện các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND

Bác luôn quan tâm, chăm lo giáo dục lực lượng CAND

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Hội thảo nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ (CBCS)…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội thảo

Theo đó, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công, cống hiến cho Tổ quốc biết bao nhiều người con ưu thú, xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi khu phố, bản làng.

70 năm qua, học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND đã được cổ vũ, động viên, giám sát, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân. Từ đó nhân dân càng hiểu hơn và tin yêu lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân thực hiện đúng như lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Để làm rõ ý nghĩa nội dung Sáu điều Bác dạy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tại hội thảo tập trung phân tích, luận giải sâu hơn vào một số nội dung trọng tâm. Đó là, những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn, biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nội dung tư tưởng Sáu điều Bác dạy, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của Người đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và việc tổ chức vận dụng, phát triển các điều dạy của Bác Hồ trong Công an các đơn vị, địa phương và từng lĩnh vực công tác Công an; thực tiễn công tác, chiến đấu của mỗi CBCS CAND; từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng CAND. Phấn tích, đánh giá thực trạng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy ở các cấp trong hệ thống tổ chức của lực lượng CAND, cụ thể ở các vị trí công tác, chức năng, nhiệm vụ của CBCS CAND.

Làm rõ những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy cho CBCS CAND.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo…

Danh dự và uy tín của lực lượng Công an thiêng liêng, cao quý nhất

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã công bố thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu rõ “Thực hiện lời dạy của Người, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; luôn dựa vào quần chúng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương, không ngại gian khổ, hy sinh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Tô Lâm tại hội thảo

Đồng chí Tổng Bí thư hoan nghênh Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân đồng tổ chức Hội thảo khoa học vào đúng dịp này; khẳng định đây là Hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực.

Qua thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thông qua Hội thảo và sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng đến từng CBCS, đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới; đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại gian khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Mỗi CBCS công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ dạy.

Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình, luôn giữ cho mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân...

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Cụ thể hóa Sáu lời dạy của Bác vào công việc hàng ngày

Sau khi nghe Bộ trưởng Tô Lâm đọc thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung trên cũng như chia sẻ về kinh nghiệm trong thực tiễn công tác và những hạn chế gặp phải để từ đó thực hiện tốt hơn những những điều dạy của Bác ngày càng hiệu quả hơn.

Thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM trình bày tham luận tại hội thảo, nêu rõ: Có thể khẳng định, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là kim chỉ nam chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, là phương châm, mục tiêu rèn luyện, phấn đấu suốt cuộc đời của CBCS lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh nói riêng.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu trình bày tham luận tại hội thảo

Nhận thức được giá trị đó, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hành động, biện pháp thiết thực, cụ thể và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào như: phối hợp với chính quyền địa phương đề nghị quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; chủ động đề ra biện pháp theo dõi, đánh giá việc thi đua thực hiện và cụ thể hóa nội dung 6 lời dạy của Bác để thực hiện phù hợp với tình hình và đặc thù công tác.

Đặc biệt, CATP đã lồng ghép triển khai thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Theo thiếu tướng Ngô Minh Châu, để đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP đã ban hành Quy định chấm điểm phong trào thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đây là bộ tiêu chí để đánh giá kết quả phấn đấu, công tác, chiến đấu học tập và là tiêu chí trong bình xét thi đua hàng tháng, nhất là trong việc đánh giá cán bộ để đưa vào quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiễm cán bộ…

Ngoài ra, các đơn vị còn lồng ghép việc thực hiện lời dạy của Bác với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ công tác chiến đấu, của đơn vị, với khẩu hiểu “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác của lực lượng CATP…

Bình luận (0)

Lên đầu trang