Kết nối Mỹ Hào với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Thứ Tư, 05/08/2020 20:44

|

(CAO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng nêu quan điểm khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào hôm nay (5/8), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh đến vị trí "địa chính trị - địa kinh tế" của thị xã này, theo đó Mỹ Hào có lợi thế của hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị quan trọng của vùng Bắc bộ gồm: QL5A, QL39A, QL38, đường bộ cao tốc, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại Đại hội

Mỹ Hào còn có điều kiện thuận lợi để kết nối với các trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, các cảng biển miền Bắc, cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong tỉnh, thị xã Mỹ Hào là một cực trong tam giác phát triển công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh Hưng Yên (Như Quỳnh - Văn Giang - Phố Nối); là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính của tỉnh…

Những lợi thế kể trên cùng với nhiều thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hào đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, theo ông Nguyễn Duy Hưng, là điều kiện thuận lợi để Mỹ Hào phát triển. Cùng với lưu ý về những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Duy Hưng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và người dân thị xã đoàn kết, phấn đấu học tập, lao động, sản xuất để đưa Mỹ Hào phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, phấn đấu xây dựng Mỹ Hào trở thành đô thị loại III vào năm 2023 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên vào năm 2025.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên)

“Cần xác định Mỹ Hào không chỉ là một đô thị của tỉnh Hưng Yên mà phải có tầm nhìn xa hơn, Mỹ Hào phải trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô" - ông Nguyễn Duy Hưng nêu quan điểm.

Cụ thể hơn, theo ông Hưng, Mỹ Hào cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đô thị.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, thị xã cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thông thoáng, chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao hoạt động của bộ phận "một cửa" "một cửa liên thông”; thực hiện nghiêm quy trình và công khai hóa các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước…

"Bộ máy chính quyền các cấp phải đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp"- ông Hưng đề nghị, đồng thời lưu ý công tác cán bộ phải được đổi mới trên cơ sở cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, đề bạt và đánh giá công bằng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Hưng Yên yêu cầu Đảng bộ Thị xã Mỹ Hảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng tại địa phương. Trước mắt, triển khai theo đúng hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm thành công Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sắp tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang