Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 lớn nhất nước trước giờ vận hành

Thứ Tư, 05/08/2020 17:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau gần 4 ngày thi công cả ngày lần đêm, Bệnh viện (BV) dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) là nơi phục vụ khám, điều trị bệnh nhân COVID-19 đang hoàn tất để vận hành với quy mô dự kiến 2.000 người.

Chiều 5-8, PV có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) – nơi được trưng dụng để làm BV dã chiến, ghi nhận công tác chuẩn bị hoàn tất thi công để đưa vào sử dụng. Cơ bản ở đây đã hoàn thiện phần lắp đặt các buồng, phòng bệnh; đang hoàn tất hệ thống điện, nước các để chuẩn bị đưa máy móc, trang thiết bị y tế vào sử dụng.

BV dã chiến do Tập đoàn Sun Group tài trợ và chịu trách nhiệm thi công nhằm chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua đại dịch, hỗ trợ giảm tải cho các BV khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Đây được xem là BV dã chiến đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng theo mô hình lắp modul theo tư vấn thiết kế của Sở Xây dựng Đà Nẵng. Hệ thống buồng/giường bệnh, xử lý nước thải, ánh sáng, vách ngăn…. được thiết kế, lắp đặt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế. BV có thiết kế đạt các tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế.

BV có quy mô hơn 700 giường bệnh (gồm sàn trong lòng khu thi đấu thể thao với 240 giường, hành lang tầng 2, tầng 3 khoảng 500 giường cơ bản hoàn thiện, sớm hơn kế hoạch hơn 2 ngày. BV dự kiến tiếp nhận, điều trị cho 1.500 người, cần thiết sẽ đáp ứng 2.000 người.

Khu vực sàn trong Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn với quy mô 248 giường bệnh.

Ở các khu vực chung sẽ được bố trí điều hòa, máy thông gió… Mỗi phòng (được lắp đặt bằng khung ghép, có vách ngăn) có 2 giường bệnh, 1 kệ để đồ đạc, 1 thùng rác, 1 quạt điện; nút nhấn khẩn cấp báo đến trung tâm chỉ huy. Toàn bộ khu vực bệnh nhân có camera phủ khắp, trang bị đầy đủ thiết bị để đảm bảo công tác PCCC, thoát hiểm, cứu hộ và được phủ sóng wifi miễn phí.

Từ ngày 2-8 đến nay, hơn 500 cán bộ, kỹ thuật, công nhân của nhiều đơn vị đã thi công cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ. Giữa chiều 5-8, các nhân công đang dán số phòng bệnh, lắp đặt, kiểm tra ổ điện các phòng bệnh; vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực; hoàn thiện lát gạch hoa các lối đi...

Chiều 5-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng cùng chính quyền TP, Sở Y tế, Sở Xây dựng Đà Nẵng thăm thực tế, rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chính thức tiếp nhận BV dã chiến Tiên Sơn để đưa vào vận hành.

Dán số phòng bệnh, lắp đặt, kiểm tra ổ điện các phòng bệnh.

Theo ông Sơn, việc xây dựng BV dã chiến là quyết định đúng đắn của Đà Nẵng, rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. BV để làm nơi chăm sóc, điều trị BN mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; đảm bảo an toàn cho người bệnh; khống chế, hạn chế, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Được biết, BS. Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng sẽ làm Giám đốc BV dã chiến Tiên Sơn. Các tổ công tác của Bộ Y tế, các y bác sĩ ở các cơ sở y tế lớn trong nước như BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy và nhiều địa phương khác cùng các chuyên gia kháng khuẩn, dịch tễ… chung tay cùng đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng sẽ làm việc; thực hiện khám, chữa bệnh tại BV dã chiến Tiên Sơn.

Khu vực sàn trong Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn với quy mô 248 giường bệnh.
Hoàn thiện lát gạch hoa các lối đi trong Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn.
Dán số phòng bệnh.
Lắp đặt hệ thống điện trong phòng bệnh.
Toàn bộ khu vực bệnh nhân có camera phủ khắp và nút nhấn khẩn cấp báo đến trung tâm chỉ huy.
Dọn dẹp vệ sinh ở tầng 2 Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn.
Nhân công lau chùi, khử khuẩn cửa kính ở tường bao bọc Bệnh viện
Giờ phút nghỉ ngơi, giao ca của các nhân công, kỹ thuật.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang