Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

Chủ Nhật, 14/06/2020 12:46

|

(CAO) Tối 13-6, tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 – 16-6-2020) và khánh thành tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”.

Về dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Vượng -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Đình Trạc- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và nhiều đại biểu đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình"

Theo dòng lịch sử, cách đây 63 năm, khi đất nước đang còn bị chia cắt, để động viên nhân dân Quảng Bình - Vĩnh Linh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian vào thăm Quảng Bình. Khắc ghi trước sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc của Bác, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn tha thiết nguyện vọng được xây dựng tượng đài của người nhằm tri ân tình cảm thiêng liêng đó.

Được sự chấp thuận của Ban Bí thư Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, sau một thời gian chuẩn bị và khẩn trương thi công, đến nay công trình Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình" đã hoàn thành trên Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP.Đồng Hới, nơi Bác Hồ đã nói chuyện với hơn 3 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cách đây 63 năm.

Tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” quay về hướng đông, phía trước là đường diễu hành, sân quảng trường lát đá và thảm cỏ, phía sau là đồi cảnh quan trồng cây xanh, thảm cỏ và đường dạo.

Tượng đài gồm 7 nhân vật, được làm từ chất liệu hợp kim đồng, dày 2,5cm, bệ tượng cao 3m. Bác Hồ là nhân vật trung tâm, chiều cao tượng Bác Hồ 5,4m; các nhân vật còn lại cao từ 3,2-5,31m, gồm: nhân vật thiếu nhi đại diện cho thế hệ trẻ, nhân vật nữ đại diện cho nông nghiệp, nhân vật nam đại diện cho ngư nghiệp, nhân vật nam đại diện cho lực lượng vũ trang, nhân vật nam đại diện cho công nhân, trí thức, nhân vật nữ người dân tộc Bru-Vân Kiều đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Toàn bộ nhóm tượng được đặt trên bệ tượng bằng đá cao 3 m, thể hiện thần thái, trang phục Bác Hồ vào thời điểm lịch sử Người về thăm Quảng Bình năm 1957, gặp mặt và nói chuyện thân ái với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Quảng Bình. Nhóm nhân vật đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình được thể hiện tập trung hướng nhìn về Bác Hồ với tấm lòng thành kính. Sau lưng cụm tượng là biểu trưng cánh buồm làm bằng đá xanh cao 20cm, lõi kết cấu bê tông cốt thép, với ý nghĩa thể hiện Quảng Bình đang căng buồm vượt sóng ra khơi, vươn ra biển lớn, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong những năm qua.

“Nguyện vọng xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là tình cảm thiêng liêng, tha thiết của bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Bình. Đáp ứng lòng mong mỏi đó, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình". Sau hơn một năm triển khai thực hiện, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, công trình tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình" đến nay đã hoàn thành với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện niềm tin yêu, kính trọng của nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ. Đây là công trình lịch sử, văn hoá có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình”- đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Theo đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, năng động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Quảng Bình ngày càng phát triển, xứng đáng với tâm nguyện, lòng mong mỏi của Bác Hồ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang