Kiến nghị lãnh đạo TPHCM đẩy nhanh quy hoạch dự án lấn biển Cần Giờ

Thứ Bảy, 18/01/2020 21:56

|

(CAO) Ngày 18/1, tại Hội nghị đối thoại giữa Thường trực UBND TPHCM với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) 322 phường xã, thị trấn của thành phố, các đại biểu đã trao đổi cách làm, cách thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của thành phố, báo cáo các vấn đề còn tồn tại như: kẹt xe, ô nhiễm môi trường, quản lý chung cư… ; giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các Chỉ thị của Thành ủy về bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự xây dựng...

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đã thông báo các kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội năm 2019 của thành phố, nhấn mạnh đến vai trò của các Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh các kết quả nổi bật, ông Nguyễn Thành Phong cũng chỉ ra những tồn tại, trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao bằng khen cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn. Ảnh: hcmcpv.org.vn

“Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 -2020, có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của thành phố. Lãnh đạo thành phố đã xây dựng 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2020 nhằm tập trung thực hiện chủ đề năm là “Đẩy mạnh hoạt động văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Để hoàn thành được các nhiệm vụ này, vai trò của các Chủ tịch UBND phường xã thị trấn rất quan trọng, thành phố luôn lắng nghe ý kiến góp ý, hiến kế và cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn đối với lãnh đạo địa phương”, Chủ tịch UBNDTPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn đã thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác cải cách hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và việc triển khai thực hiện của các cấp chính quyền địa phương đã phần nào hạn chế được tình trạng vi phạm xây dựng tràn lan, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Trong năm 2019, UBND phường, xã, thị trấn đã công bố và thực hiện 115 thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết. Tại UBND quận 9, Tân Phú, huyện Củ Chi đã lựa chọn 9 UBND phường, xã, thị trấn để thực hiện thí điểm thiết lập và vận hành thử nghiệm hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với việc tiếp nhận, giải quyết 7 loại hồ sơ đối với 4 thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công thành phố.

Trong năm 2019 đã ghi nhận những mô hình cách làm hay về cải cách hành chính được triển khai trên địa bàn phường, xã, thị trấn như: mô hình tiếp nhận, trả hồ sơ sao y tại nhà trong 1 giờ được thực hiện tại UBND phường 3, quận 11; mô hình đường dây nóng tại ỦUBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức…

Một số khó khăn hiện nay trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn đang gặp phải như: khối lượng áp lực công việc rất lớn; những phường, xã, thị trấn có tốc độ đô thị hóa cao có nhiều dự án, công trình trọng điểm phức tạp, còn xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng và vi phạm trong quản lý nhà nước về sử dụng đất...

Trong khi đó, thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn sẽ giảm mạnh. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, bà Phan Thị Bích Hương, Chủ tịch UBND phường 9, quận 6 chia sẻ về các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" tại địa phương như phát triển phong trào ca vọng cổ, cải lương Nam Bộ, tuyên truyền về những tiêu chí ứng xử trong 4 mối quan hệ cơ bản trong gia đình, xây dựng quy ước khu phố có nội dung cụ thể như: không được gây tiếng ồn, kiểm soát việc nuôi súc vật, giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ các công trình công cộng, chấp hành các quy định về xây dựng…

Song song với đó, phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và ngập nước”, Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị thông qua mô hình “UBND phường 24/7”…

Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND phường 14, quận Tân Bình chia sẻ khó khăn công tác quản lý nhà để xe trên địa bàn, khi chủ đầu tư đã bán nhà để xe không phải cho cư dân chung cư mà cho người khác, dẫn tới tranh chấp, khiếu nại; kiến nghị cơ chế sử dụng hình cảnh camera của người dân để xử phạt nguội các hành vi vi phạm hành chính như xả rác ra đường, an ninh trật tự, vi phạm giao thông…

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồ án quy hoạch dự án lấn biển Cần Giờ, xây nhà cho người thu nhập thấp cũng như cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở trên dịa bàn huyện Cần Giờ nhằm đáp ứng nhu cầu ở ở tăng cao của người dân.

Bà Dương Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, quận 7 cho biết, trên địa bàn phường có 26 chung cư, trong đó có 5.000 dân người nước ngoài sinh sống. Đa số người nước ngoài đăng ký tạm trú, tạm vắng trên cổng thông tin điện tử chung của thành phố. Hiện nay, do lực lượng công an phường và cán bộ phường có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài chưa nhiều nên công tác quản lý còn gặp một số khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang