Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 01/09/2018 11:41

|

(CAO) Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2018), ngày 1/9, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, các vị lão thành cách mạng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ). Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ)

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Trước anh linh của Người, Đoàn đã thành kính dâng lên lẵng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

73 năm đã qua, tư tưởng cách mạng và đạo đức, tác phong của Người luôn được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta học tập và làm theo để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn như mong ước của Người.

Là thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, xây dựng thành phố ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Cùng ngày, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang