Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM: Lấy bình yên của Nhân dân làm lẽ sống

Thứ Hai, 02/03/2026 10:15  | Minh Tiến

|

(CATP) Với bản lĩnh của một vị tướng trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu và quản lý, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM luôn tâm niệm: Sức mạnh của lực lượng Công an và giá trị của người đại biểu Nhân dân đều có chung một điểm tựa vững chắc nhất là lòng dân. Đây cũng là kim chỉ nam xuyên suốt trong chương trình hành động của ông khi tham gia ứng cử Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sứ mệnh đại biểu trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, vai trò của người chiến sĩ Công an Nhân dân không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức và lối sống. Thấm nhuần phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã cụ thể hóa những giá trị này vào từng bước đường công tác và tư duy của một người đại biểu dân cử.

Với ông, "Kỷ luật nhất" không chỉ là sự tuân thủ nghiêm cẩn mệnh lệnh mà còn là sự tự giác rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. "Trung thành nhất" chính là sự kiên định với mục tiêu bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của Nhân dân. Và đặc biệt, "Gần dân nhất" là kim chỉ nam để ông lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri vào những quyết sách quan trọng của Thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Khánh Hòa, tháng 11/2025

Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 22 không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà là cơ hội để ông hiện thực hóa tinh thần "gần dân", đưa hơi thở thực tiễn vào nghị trường. Ông xác định, chương trình hành động của mình là lời cam kết sắt son, được đo lường bằng niềm tin và sự bình yên của bà con cử tri.

Dấu ấn nhân văn, khắc ghi lời Bác dạy

Trong suốt hành trình phụng sự bắt đầu từ những năm 1992, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm". Với ông, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải được minh chứng bằng những hành động lay động lòng dân, những việc làm thiết thực mang lại giá trị cho cộng đồng.

Hình ảnh vị tướng trực tiếp tham gia phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại các đơn vị Công an Thành phố là hiện thực hóa tầm nhìn về một TPHCM xanh và bền vững. Ông quan niệm rằng an ninh, trật tự luôn song hành cùng an ninh môi trường và an toàn xã hội. Một môi trường sống trong lành chính là nền tảng để người dân an tâm lạc nghiệp.

Bản lĩnh của một vị tướng còn được trui rèn qua sự thấu cảm và sẻ chia với đồng chí, đồng đội và Nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Khi những cơn lũ dữ càn quét qua miền Trung, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã sâu sát chỉ đạo và trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác Công an TPHCM mang theo nghĩa tình của Nhân dân Thành phố đến tận các vùng rốn lũ tại tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Sự hiện diện của ông nơi tâm điểm thiên tai, những lời thăm hỏi chân thành, những món quà nghĩa tình trao tận tay đã minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Với ông, sự giúp đỡ lúc gian nguy chính là cách xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nhất.

Gác cửa bình yên, đẩy lùi "giặc lửa"

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an TPHCM trực tiếp phụ trách mảng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng có lợi thế đặc biệt khi là một chuyên gia thực thụ với trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy. Ông đã trưởng thành từ cơ sở ngay tại địa bàn Quận 11 cũ (nay là các phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới và Minh Phụng) - nơi ông đang ứng cử - với hành trình từ một cán bộ đội đến Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Quận 11 .

Sự thấu cảm của ông về nỗi lo hỏa hoạn tại các siêu đô thị nén như TPHCM không đến từ sách vở mà từ hàng nghìn lần trực tiếp đối mặt với "giặc lửa". Tại các khu dân cư đông đúc, hẻm sâu mà xe chữa cháy khó tiếp cận, ông hiểu rằng hỏa hoạn luôn là mối đe dọa thường trực đối với sinh mạng và tài sản Nhân dân. Không bằng lòng với những báo cáo trên bàn giấy, ông thường xuyên thực hiện các chuyến khảo sát thực tế, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lắng nghe tâm tư của bà con cử tri.

Cam kết trong chương trình hành động, ông khẳng định sẽ tham mưu cho HĐND Thành phố những chủ trương mang tính đột phá nhằm nâng cao năng lực PCCC & CNCH. Ông đặc biệt nhấn mạnh việc hiện đại hóa trang thiết bị gắn liền với chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu dân cư để quản lý an toàn cháy nổ một cách khoa học. Đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, mỗi nỗ lực tháo gỡ một nguy cơ tiềm ẩn chính là thực hiện trách nhiệm của một người đại biểu Nhân dân sát sườn với cuộc sống.

Trọn nghĩa đồng đội, vẹn tình Nhân dân

Triết lý hành động của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng còn đặt trọng tâm vào đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Ông coi công tác đền ơn đáp nghĩa là sợi dây kết nối truyền thống của lực lượng Công an TPHCM với trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.

Dưới sự chỉ đạo của ông, hàng loạt căn nhà tình nghĩa đã được bàn giao cho thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân và các gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo, cận nghèo. Ông quan niệm rằng một vị tướng chỉ thực sự mạnh khi có được sự đồng lòng của cấp dưới và niềm tin của Nhân dân. Do đó, chăm lo hậu phương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim.

Sự chân thành, giản dị trong lối sống nhưng quyết liệt trong hành động chính là phẩm chất giúp ông nhận được sự tin yêu từ cử tri. Ông luôn yêu cầu cán bộ dưới quyền phải thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ", quyết liệt cải cách hành chính để người dân và doanh nghiệp được thuận lợi nhất.

Chương trình hành động: Ba trụ cột chiến lược

Ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 22, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cam kết nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động với 3 nội dung chiến lược rõ ràng:

Gương mẫu, bản lĩnh và tận tụy: Ông cam kết không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Giữ vững phẩm chất đạo đức, tư cách người đảng viên và người chiến sĩ Công an Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, đặc biệt là tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch; tận lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Kết nối chặt chẽ và lắng nghe cử tri: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, ông cam kết giữ mối liên hệ mật thiết và thường xuyên lắng nghe, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri đến HĐND Thành phố. Ông cũng khẳng định sẽ thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo đúng quy định pháp luật.

Giám sát quyết liệt vì dân sinh và phát triển: Đây là nội dung ông dành nhiều tâm huyết khi cam kết đóng góp ý kiến để hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TPHCM. Ông sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND và giải quyết những vấn đề bức thiết mà cử tri quan tâm như: quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, ông sẽ chú trọng giám sát các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị để TPHCM thực sự trở thành nơi đáng sống.

Trong nghị trường HĐND Thành phố nhiệm kỳ tới, cử tri kỳ vọng vào những đại biểu có đủ bản lĩnh để đối diện với những vấn đề "nóng", đủ tầm nhìn để tham mưu chính sách vĩ mô nhưng cũng đủ thấu cảm để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Bản lĩnh chính trị vững vàng được tôi luyện qua hàng chục năm công tác, cùng với trái tim luôn rực cháy ngọn lửa phụng sự, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng hứa hẹn sẽ là một đại diện ưu tú tại HĐND Thành phố. Ông không chỉ mang tiếng nói của lực lượng vũ trang mà mang cả khát vọng bình yên của hàng triệu người dân TPHCM vào diễn đàn quan trọng này, góp phần xây dựng một Việt Nam văn hiến, văn minh và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang