Nồng hậu đón khách quốc tế xông đất năm mới

Thứ Ba, 01/01/2019 16:50

|

(CAO) Các địa phương Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tổ chức đón tiếp và tặng quà đến các đoàn khách du lịch “xông đất” dịp năm mới 2019.

Chiều 1-1, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức đón tàu du lịch 5 sao Costa Atlantica với hơn 2.000 du khách cập Cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng) trong dịp năm mới 2019.

Đón tiếp du khách đến “xông đất” dịp năm mới tại Đà Nẵng.

Đoàn có ông Zhao Jing Hua - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cảng biển, tàu biển Shekou - tập đoàn nhà nước lớn về ngành đường biển của Trung Quốc.

Năm 2018, Đà Nẵng đón 100 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với khoảng 145.000 lượt khách.

Sáng cùng ngày, Đà Nẵng đón chuyến bay UO550 cùng gần 180 hành khách của hãng Hongkong Express (Hồng Kông). Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống TP.Đà Nẵng trong năm mới 2019.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng đạt 7,6 triêu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.875.000 lượt (tăng 23,3%). Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 24.060 tỷ đồng. Lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường hàng không là 2,35 triệu lượt. Mục tiêu năm 2019, Đà Nẵng đón gần 8,2 triệu lượt khách và doanh thu từ du lịch ước đạt 27.400 tỷ đồng.

Đón tiếp du khách đến “xông đất” Đà Nẵng.

Sáng 1-1, TP.Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức đón 12 khách nước ngoài xông đất. Đoàn khách tham gia các chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật, ẩm thực… tại phố cổ Hội An. Tối 31-12, tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức đón chào vị khách quốc tế thứ 3,8 triệu đến du lịch năm 2018. Vị khách đó là ông Jacob Peter (quốc tịch Đức).

Tại Thừa Thiên – Huế, sáng 1-1, Sở Du lịch cùng một số doanh nghiệp du lịch tổ chức chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Cố đô Huế dịp năm mới tại Sân bay quốc tế Phú Bài. 184 du khách quốc tế trên chuyến bay VN1543 từ Hà Nội đến Huế đã được đón tiếp nồng hậu, tặng hoa, quà lưu niệm tại sân bay.

Đón tiếp du khách đến “xông đất” tại Thừa Thiên - Huế.

Lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế cho biết, đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh trong năm 2019; đồng thời qua đó ngành du lịch Thừa Thiên - Huế tiếp tục quảng bá, giới thiệu về văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam và những sản phẩm, điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang