Một cán bộ Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm tử vong do rơi lầu

Thứ Hai, 28/01/2019 15:53  | A. Quân

|

(CAO) Vụ việc xảy ra vào sáng nay (28-1), tại trụ sở Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khiến anh Nguyễn Minh Long, Phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch kiến trúc của BQL tử vong.

Tin ban đầu, sáng nay, anh Long vào trụ sở Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (số 255 Trần Hưng Đạo, quận 1), sau đó bảo vệ phát hiện anh rơi lầu tử vong nên đã báo mọi người. Nhận tin báo, Công an P.Cô Giang, CAQ.1 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và  lực lượng chức năng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Tòa nhà trụ sở Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiến Long

Được biết, anh Long đang trong qúa trình nghỉ phép, sáng cùng ngày anh vào cơ quan để hoàn chỉnh bản kiểm điểm đánh giá đảng viên cuối năm. Sau đó thì xảy ra vụ việc. Quá trình kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một cuốn sổ họp của anh Long ở lan can giữa tầng 9 và 10 của tòa nhà.

Theo một số cán bộ, nhân viên Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sáng nay khi anh Long vào cơ quan, có tiếp xúc với một số người và anh rất bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ.

Mới đây, anh Long đã nộp đơn xin nghỉ việc do hoàn cảnh riêng của gia đình, nhưng lãnh đạo Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm động viên anh tiếp tục làm việc, bởi anh là người có năng lực, luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

Theo nhận định ban đầu, vụ việc có thể do anh Long sơ ý bị trượt chân rơi xuống lầu hoặc tự tử vì thời gian gần đầy anh tỏ ra mệt mỏi, có dấu hiệu trầm cảm do sức ép từ cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang