Mưa lớn ở Sơn La gây ngập lụt nhà cửa, ùn tắt giao thông

Thứ Tư, 23/09/2015 17:15  | Huy Phong

|

(CAO) Cơn mưa bắt đầu từ đêm 22-9 kéo dài đến sáng ngày 23-9 khiến mực nước các sông, suối tăng nhanh, cao đột biến đã làm một số địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ngập chìm trong biển nước.

Mưa lũ đã làm ngập nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu của bà con dọc suối Nậm La, nặng nhất là xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. Từ 2 giờ sáng ngày 23-9, trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn dưới chân đèo Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng do đất đá từ trên đồi sạt xuống, khiến mặt đường bị trơn trượt.

Xe ô tô xếp thành hàng dài vì tắc đường do mưa lũ

Hậu quả là chiếc xe tải mang biển kiểm soát 27C- 017.92 chạy hướng Sơn La - Điện Biên đã bị trượt nằm chắn ngang mặt đường gây ách tắc giao. Khiến hàng trăm chiếc xe ô tô đã phải ngừng lưu thông dưới chân đèo Sơn La. Đoạn đường bị tắc kéo dài khoảng 4km bắt đầu từ dưới chân đèo Sơn La đến gần xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La rửa đường để thông xe trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn chân đèo Sơn La

Mưa lớn cũng làm 6 ngôi nhà tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có 1 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, thiệt hại 21,6 héc ta lúa, trôi 10 tấn cá, hàng chục héc ta cây hoa màu bị vùi lấp trong bùn đất.

Lượng bùn đất lớn trôi từ trên đồi xuống vùi lấp nhà dân và hoa màu ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La gồm Hạt Quản lý đường bộ số 10, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát PCCC, Công an thành phố Sơn La đã có mặt tại nơi xảy ra ùn tắc giao thông, huy động xe phun nước để rửa bề mặt đường, đồng thời phân luồng giao thông.

Công an thành phố Sơn La giúp nhân dân xã Chiềng Cọ khắc phục hậu quả mưa lũ

Đến hơn 10 giờ ngày 23-9 đoạn đường trên đã được thông xe trở lại. Công an thành phố Sơn La cũng đã huy động lực lượng đến giúp bà con nhân dân xã Chiềng Cọ di rời tài sản, dọn dẹp đường xá, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, để bà con sớm ổn định sản xuất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang