Nguy cơ ngập nước vào dịp Tết tại TP.HCM

Chủ Nhật, 07/02/2016 12:56  | Đồng Dương

|

(CAO) Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn trong những ngày tới sẽ lên cao, đỉnh triều cường đạt mức báo động cấp III (1,50m) trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân.

Trong 5 ngày tới, mực nước tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên và đạt đỉnh vào 2 ngày 9, 10/2 (mùng 2, 3 Tết) với mực nước dự báo tại trạm Phú An và Nhà Bè đều trên 1,5 m, vượt mức báo động 3. Triều cường dâng cao có thể gây ngập ở một số khu vực trũng của TP HCM như: quận 6, 8 Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Nhà Bè,...

Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TPHCM đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ theo kế hoạch thành phố đã ban hành.

Các địa phương có khả năng ngập do triều cao như Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang