Quảng Bình:

Phát hiện 300 kg thịt chó không rõ nguồn gốc trên một xe khách

Thứ Năm, 04/02/2016 16:34  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phận Quảng Bình, lực lượng phối hợp giữa phòng cảnh sát Môi trường phối hợp với phòng cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện 300 kg thịt chó không rõ nguồn gốc trên một xe khách.

Ngày 4-2, tin từ phòng cảnh sát Môi trường- công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đã phát hiện và thu giữ 300 kg thịt chó không rõ nguồn gốc trên một xe khách.

Khoảng 20 g ngày 3-2, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên đường quốc lộ 1A, lực lượng phối hợp giữa phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe khách mang BKS 43B-00339 do tài xế Huỳnh Văn Hiệp (SN 1996, trú ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã phát tín hiệu đón dừng kiểm tra.

Số thịt chó thu giữ - Ảnh: Mạnh Hùng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có 30 con chó với tổng trọng lượng 300kg đã được giết thịt, mổ bỏ nội tạng xếp trong 5 thùng xốp, cất giấu dưới gầm xe. Tài xế Hiệp đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lượng thịt chó nói trên, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt chó.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Hiệp còn cho biết, toàn bộ số lượng thịt chó nói trên được vận chuyển ra Bắc để tiêu thụ.

Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt lái xe số tiền 3,5 triệu đồng, đồng thời phối hợp với chi cục thú y tỉnh Quảng Bình tiêu hủy toàn bộ số lượng thịt chó nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang