Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra Chính phủ

Thứ Tư, 25/10/2017 19:01

|

(CAO) Chiều 25-10, đa số đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Tổng Thanh tra Chính phủ với lần lượt các ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu.

Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu về phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ với các ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu. Sau đó, đại biểu Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, 465/465 đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Trương Quang Nghĩa; 463/465 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu.

Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm cũng được thông qua.

Ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn và chúc hai ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu tiếp tục nỗ lực cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân 2 địa phương Đà Nẵng, Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thiện công tác miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ thay cho ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu.

Thủ tướng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2013-2015), giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Trương Quang Nghĩa.

Thủ tướng cũng giới thiệu ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (người từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2007-2014), giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Phan Văn Sáu.

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ. Các thủ tục bỏ phiếu kín cho việc phê chuẩn này sẽ được tiến hành ngày mai 26-10.

Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm 2 ‘Tư lệnh’ ngành
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang