Gia Lai:

Thả khỉ mặt đỏ nguy cấp về tự nhiên

Thứ Hai, 10/10/2016 00:43  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 9-10, ông Đào Xuân Thủy - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum) cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công cá thể khỉ mặt đỏ, trước khi trả về với tự nhiên.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nam (TP.Kon Tum) đến Hạt kiểm lâm TP.Kon Tum giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ, thuộc nhóm IIB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Cá thể khỉ này nặng 9kg, sức khỏe suy nhược.

Tiếp nhận cá thể khỉ này, Trung tâm cứu hộ đưa về vườn rồi cử cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, chăm sóc. Sau hơn 1 tháng, khi sức khỏe cá thể khỉ này đã khỏe mạnh, trung tâm đã chính thức thả về thiên nhiên.

Mới đây, vào chiều 7-10 tại Gia Lai cũng đã tiến hành tổ chức thả 8 cá thể rắn về môi trường tự nhiên. Các cá thể rắn được thả tại vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thuộc xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai.

Cá thể khỉ mặt đỏ được thả về rừng - Ảnh: Chí Dũng 

Trong số 8 cá thể rắn trên có 5 cá thể rắn hổ chúa, 2 cá thể rắn hổ mang. Đây là những loài rắn thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Những cá thể rắn được Công an kinh tế tỉnh Gia Lai thu được từ một vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang