Thanh niên TPHCM hăng hái lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng

Thứ Tư, 12/02/2020 10:16  | Lê Ngân

|

(CAO) Sáng 12/2, tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận Thủ Đức tổ chức lễ giao nhận quân điểm của TPHCM năm 2020.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Nguyễn Thành Phong; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TP; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Triệu Lệ Khánh; Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa  và căn dặn, động viên tân binh lên đường nhập ngũ ở điểm giao quân điểm của TP tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Phát biểu tại lễ giao nhận quan điểm, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh cho biết: Tại điểm giao nhận quân điểm có 325 công dân của các quận, huyện của TP tập trung để giao cho các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Trường Quân sự Quân khu 7.

Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ ở điểm giao quân điểm của TP tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Riêng quận Thủ Đức, thực hiện chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 220 thanh niên (tăng 3 so với năm 2019), trong đó đơn vị Công an là 40 thanh niên, đơn vị Quân đội là 180 thanh niên.

Các chiến sĩ trẻ của quận Thủ Đức được đưa về huấn luyện, công tác tại các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân 957 là 50 thanh niên; Tiểu đoàn Vệ binh 180 là 1 thanh niên; Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 là 90 thanh niên (trong đó Tiểu đoàn Cối 60 là 30 thanh niên, Tiểu đoàn 38 Hóa học là 60 thanh niên); Trung đoàn Gia Định là 39 thanh niên.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung tặng quà các tân binh

Trong tổng số 220 thanh niên trúng tuyển năm nay, về học vấn có 116 thanh niên đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 52,72%; về sức khỏe có 197 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2, chiếm tỷ lệ 89,54%; có 6 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt tỷ lệ 3,33% và 220 đoàn viên.

Tất cả các thanh niên được vinh dự gọi nhập ngũ lần này đều ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; trong đó có hơn 65,43% (142 thanh niên) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh yêu cầu Cấp ủy, chính quyền 12 phường và các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận thường xuyên chú trọng chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với các gia đình công dân lên đường nhập ngũ và quân nhân đang tại ngũ có khó khăn; chỉ đạo tổ chức đón tiếp chu đáo anh em quân nhân xuất ngũ về địa phương, tạo mọi điều kiện về đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm để sớm ổn định cuộc sống, quan tâm sắp xếp, bố trí việc làm đối với số quân nhân xuất ngũ là đảng viên.

Đoàn viên thanh niên đến tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ ở điểm giao quân điểm của TP tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Vũ Hữu Chung chia sẻ: Ngày nay, khi đất nước ta đang từng bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, thế hệ thanh niên nhận thấy rằng, trên con đường hội nhập và phát triển, đất nước ta đang có rất nhiều những thời cơ mới, vận hội mới.

Song, bên cạnh đó cũng còn không ít những nguy cơ, thách thức mới; các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết dùng mọi thủ đoạn, để chống phá cách mạng nước ta. Trước tình hình đó, hơn bao giờ hết, tuổi trẻ hôm nay, sẵn sàng cống hiến sức lực và trí tuệ cho tổ quốc, cho quê hương.

“Thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, không phân biệt miền núi hay đồng bằng, nông thôn hay thành thị.

Với ý nghĩa đó, chúng tôi, những người con của quê hương TPHCM hôm nay lên đường nhập ngũ, xin nguyện một lòng hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong môi trường quân ngũ, xứng đáng với truyền thông của quê hương anh hùng” - tân binh Vũ Hữu Chung cam kết.

*Cũng trong sáng 12/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 6 tổ chức lễ tiễn thanh niên trúng tuyển lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2020. Đến dự Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang tặng quà các tân binh tại điểm giao quân quận 6

Thay mặt hơn 200 thanh niên nhập ngũ lần này, tân binh Phan Tấn Quang, đảng viên phường 8, quận 6 bày tỏ với trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến sĩ Phan Tấn Quang khẳng định: Bản thân đã xác định tư tưởng, nhanh chóng hoà nhập với môi trường quân đội, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện đạt nhiều thành tích cao trong thời gian phục vụ tại ngũ.

Lãnh đạo quận 6 tặng quà các tân binh

Được biết, năm 2020, quận 6 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị nhận quân gồm: Lữ Đoàn Phòng không 71, Quân đoàn 4; Bộ Tư lệnh TPHCM; Công an TP; Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, với 204 thanh niên trúng tuyển. Trong đó, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự là 180 và nghĩa vụ công an là 24 thanh niên, đảng viên trúng tuyển đạt tỷ lệ 2,94%, đoàn viên đạt tỷ lệ 100%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang