Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động

Chủ Nhật, 14/04/2024 10:54  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) lần thứ hai.

Lễ kỷ niệm vinh dự đón đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và động viên lực lượng CAND

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Về phía Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, đại diện lãnh đạo lực lượng Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ, qua các thời kỳ, cùng hơn 5.000 CBCS đại diện lực lượng CSCĐ trong toàn quốc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm

Mở đầu Lễ kỷ niệm là phần báo cáo kết quả huấn luyện (duyệt đội ngũ; diễu hành phương tiện; xếp hình, xếp chữ; đồng diễn, biểu diễn võ thuật) của CBCS.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức, tên gọi, phiên hiệu khác nhau, song lực lượng CSCĐ luôn chăm lo xây dựng, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng.

Với những thành tích vẻ vang, lực lượng CSCĐ được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong không khí hân hoan chào mừng 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh tại lễ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm

Lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay với khí thế hào hùng, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, lớn mạnh của lực lượng CSCĐ...

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, nhấn mạnh: Thực hiện Nghị định số 32/CP ngày 22/2/1973 của Hội đồng Chính phủ về sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Công an và chuyển giao tổ chức nhiệm vụ bảo vệ nội địa của Công an nhân dân vũ trang sang lực lượng Cảnh sát nhân dân; ngày 06/01/1974, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 33-CA/QĐ thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng CSCĐ) và tổ chức lễ ra mắt trọng thể vào ngày 15/4/1974. Từ đó, ngày 15/4 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ.

Chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng 03 Huân chương Hồ Chí Minh; 06 Huân chương Quân công; 01 Huân chương Lao động; 14 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 22 Huân chương Chiến công; 11 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng ngàn lượt tập thể và hàng chục ngàn lượt cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Một số hình ảnh tại lễ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ hai vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công, đóng góp của lực lượng CSCĐ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là sự cổ vũ động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tiếp bước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, lực lượng CSCĐ nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, hi sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân: “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, chỉ biết còn Đảng là còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang