Cập nhật: Tìm thấy 14/22 thi thể vụ sạt lở ở Quảng Trị, trực thăng đã sẵn sàng

Chủ Nhật, 18/10/2020 10:25

|

(CAO) Đến gần 18 giờ chiều nay ( 18/10), thông tin từ hiện trường cho biết lực lượng CHCN đã tìm thấy 14 thi thể trong vụ sạt lở vùi lấp 22 CBCS của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu 4, đóng tại thôn Cộp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.


Hiện vẫn còn 8 người chưa tìm thấy...

Trước đó, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã tìm thấy thi thể thứ 11.

Hiện lực lượng chức năng cũng đã khắc phục xong tuyến đường để đưa người vào tiếp cận. Đoàn Sở Chỉ huy tiền phương bắt đầu tiến vào hiện trường vụ sạt lở.

DANH SÁCH 22 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ GẶP NẠN

1. Lê Văn Quế, Sĩ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị (đã tìm thấy lúc 9 giờ 45 phút ngày 18/10);

2. Lê Hải Đức, sĩ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình (đã tìm thấy lúc 8 giờ 50 phút ngày 18/10);

3. Phùng Thanh Tùng, sĩ quan. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 15 giờ 13 phút ngày 18/10);

4. Phạm Ngọc Quyết, sĩ quan. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình (đã tìm thấy lúc 14 giờ 15 phút ngày 18/10);

5. Nguyễn Cao Cường, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (đã tìm thấy lúc 13 giờ ngày 18/10);

6. Nguyễn Cảnh Trung, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 12 giờ 50 phút ngày 18/10);

7. Nguyễn Văn Thu, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 14 giờ 45 phút);

8. Lê Đức Thiện, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa (đã tìm thấy lúc 12 giờ ngày 18/10);

9. Trần Văn Toàn, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 13 giờ ngày 18/10);

10. Trần Quốc Dũng, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (đã tìm thấy lúc 14 giờ 20 phút ngày 18/10);

11. Bùi Đình Toản, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An;

12. Ngô Bá Văn, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh;

13. Lê Hương Trà, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh;

14. Lê Cao Cường, quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/10);

15. Lê Tuấn Anh, chiến sĩ. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị;

16. Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An;

17. Phạm Văn Thái, chiến sĩ. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình;

18. Lê Sỹ Phiêu, chiến sĩ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh;

19. Cao Văn Thắng, chiến sĩ. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh (đã tìm thấy lúc 11 giờ 20 phút ngày 18/10);

20. Hồ Văn Nguyên, chiến sĩ. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị;

21. Lê Thế Linh, chiến sĩ. Quê quán: Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị;

22. Nguyễn Quang Sơn, chiến sĩ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Trực thăng đã sẵn sàng: Lúc 14h, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đã điều 2 trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng, chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Hiện trong hiện trường sạt lở có hơn  300 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng cứu nạn sẽ bổ sung thêm công binh và phương tiện.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương  đến hiện trường chỉ đạo CHCN

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát, đánh kẻng cảnh báo nếu phát hiện sạt lở; các lực lượng cứu hộ làm cả ca đêm để đưa nạn nhân ra sớm nhất.

Được biết, sáng nay Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp vào Quảng Trị lãnh đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Trước đó, do công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì đường vào hiện trường có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt, nên tỉnh Quảng Trị đề xuất Bộ Quốc phòng điều động trực thăng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Tại Km 222+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn đường từ thị trấn Khe Sanh đi vào xã Hướng Phùng, hàng ngàn khối đất đá đổ sập, tràn ra khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn. Khu vực này cách hiện trường khoảng 3 km, có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng.

Hiện việc tìm kiếm nạn nhân đang chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ vì tuyến đường vào xã Hướng Phùng vẫn chưa lưu thông được, các lực lượng ứng cứu bên ngoài vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Ban chỉ huy tiền phương cũng  đang tính đến trường hợp việc khắc phục giao thông gặp khó khăn, mất nhiều thời gian thì sử dụng tuyến đường thủy để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân, bộ đội miền Trung

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống bão lũ và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tại các tỉnh miền Trung.

Sau khi nghe báo cáo tình hình mưa lũ tại miền Trung, công tác khẩn trương giúp đỡ nhân dân trong vùng mưa lũ, đặc biệt là công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4), Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu với trách nhiệm cao nhất của Quân đội, không được để người dân đói rét, bị bệnh tật trong bão lũ; phải khẩn trương đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng bám sát tình hình, nâng cao tính dự báo, theo dõi sát tình hình thời tiết, mưa lũ; chủ động các phương án về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nhanh chóng rà soát toàn bộ hệ thống doanh trại, nhất là nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, địa hình phức tạp...; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ;” tuyệt đối bảo đảm an toàn cho nhân dân, bộ đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Tư lệnh Quân khu 4 quản lý, điều hành, chỉ huy lực lượng của Quân khu phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, thống nhất đầu mối chỉ huy.

Tổng cục Hậu cần chuẩn bị tốt trang bị, cơ số thuốc, khẩu phần ăn cho bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Tư lệnh Công binh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chi viện cho các hướng khi có lệnh.

Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt....

Trước đó, hơn 12 giờ trưa, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể.

 Lúc 10 giờ 15 phút sáng, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng CHCN đã tìm được 3 thi thể.

3 nạn nhân được tìm thấy gồm: đồng chí Lê Văn Quế (SN 1971; quê xã Hoằng Trịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; ngụ huyện Cam Lộ, Quảng Trị) Chủ nhiệm Hậu cần; quân nhân chuyên nghiệp Lê Cao Cường (SN 1983; quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An; ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị), nhân viên xăng dầu và sĩ quan Lê Hải Đức (SN 1989; quê huyện Bố Trạch, Quảng Bình; ngụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cán bộ doanh trại.

Lúc 9h30 sáng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị trên đường vào khu vực sạt lở để cứu nạn cứu hộ.
Các lực lượng chức năng đưa thi thể CBCS tìm thấy ra ngoài

Vụ sạt lở khiến dãy nhà ăn, nhà tập thể của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị sụp đổ, khiến 22 CBCS tử vong và mất tích.

Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do lũ ống có khả năng tiếp tục xảy ra.

Hiện có khoảng 100 CBCS thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường. TTXVN đưa tin, theo ghi nhận của phóng viên đi cùng đoàn, khoảng 8h10 phút cùng ngày, khi các cán bộ, chiến sĩ đang vượt qua đoạn sạt lở trên trục đường 9 thì lũ ống đổ về, hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Được biết, một số CBCS đã vượt qua được điểm sạt lở tiếp tục di chuyển vào hiện trường.

Do phương tiện cơ giới chưa tới kịp nên lực lượng cứu hộ phải dùng cuốc xẻng đào bới tìm kiếm CBCS mất tích

Theo thông tin ban đầu, sạt lở đã vùi lấp dãy nhà ăn và dãy nhà ở của CBCS Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu 4. Hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Như CAO đã đưa tin, lúc 1 giờ rạng ngày 18-10, một vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra, hàng trăm ngàn khối đất từ trên núi cao tràn xuống vùi lấp khu vực nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) ở thôn Cộp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hoá, khiến gần 30 CBCS bị nạn. May mắn có 5 CBCS thoát ra ngoài được; 22 người vẫn đang mất tích (4 sĩ quan, 10 Quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ).

Hiện trường vụ sạt lở khiến 22 CBCS bị vùi lấp

Ngay khi nhận tin báo sạt lở gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4 đã họp khẩn trong đêm để gấp rút lên phương án, điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường CHCN. Hiện đường đến hiện trường bị sạt lở nhiều nơi, gây ách tắc đối với các phương tiện cơ giới.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã tăng cường phân đội chó nghiệp vụ của Cụm 4 - Trường Trung cấp 24 Biên phòng (đóng tại xã A Ngo, huyện Đăkrông, Quảng Trị) gồm 3 chó nghiệp vụ và 6 huấn luyện viên đến hiện trường.

Lực lượng chức năng cùng phương tiện giải phóng các điểm sạt lở trên đường vào hiện trường.

Ông Hà Sỹ Đồng, ông Lê Đức Tiến là 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu các đoàn công tác đã có mặt ở hiện trường. Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị... khẩn trương đến hiện trường.

Lúc 9 giờ 30 sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ có mặt ở Quảng Trị để lên hiện trường vụ sạt lở tại xã Hướng Phùng chỉ đạo công tác CHCN cũng như ứng phó bão lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...

Gần 30 CBCS đang nghỉ trong nhà tập thể thì sạt lở ập xuống
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang