Danh sách 17 công nhân bị nạn ở Rào Trăng 3, tuổi đời đều còn rất trẻ

Thứ Bảy, 17/10/2020 23:59  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ khi nghe hung tin, gia đình của các cán bộ, công nhân từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Đắk Lắk đã đến quanh khu vực Rào Trăng 3 để nghe ngóng, tìm kiếm con em, người thân của mình.

Chiều 17-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 cùng đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế để thực hiện các giải pháp tiếp tục phối hợp cứu nạn cứu hộ (CNCH) sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 người mất tích, tử vong vào rạng sáng 12-10.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra, khảo sát thực tế tại bến đò lòng hồ thủy điện Hương Điền.

Hiện có 2 hướng tiếp cận đến Rào Trăng 3. Hướng thứ nhất là từ ngã 3 tỉnh lộ 11B - tỉnh lộ 71 (trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) đi theo tỉnh lộ 71 hướng đến Trạm bảo vệ rừng 67 (nơi 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh) – cách vị trí sạt lở Rào Trăng 3 khoảng 13km. Lực lượng Quân đội cùng các phương tiện, máy móc… đang giải phóng ách tắc các điểm sạt lở từ Trạm 67 trở đi hướng đến Rào Trăng 3.

Hướng thứ 2 là từ bến đò lòng hồ thủy điện Hương Điền (xã Hương Bình, TX.Hương Trà) - là tuyến đường thủy duy nhất để Công an tỉnh, Công an TX.Hương Trà tiếp cận Rào Trăng 4 và đến Rào Trăng 3 nhằm tìm kiếm các thi thể; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người của Công ty CP Thủy điện Rào Trăng (chủ đầu tư Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4). Những ngày qua, Công an đã cứu hộ đưa 24 người mắc kẹt trong Rào Trăng 3 và 4 ra ngoài; tiếp tế cho 25 người còn ở lại các nhà máy; tìm và đưa được 2 thi thể công nhân ra ngoài.

Theo báo cáo Công ty CP Thuỷ điện Rào Trăng 3, do thời tiết mưa kéo dài, lúc 0 giờ 30 ngày 12-10 tại khu nhà điều hành thuộc thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra tai nạn sạt lở đất. Hơn 10 người đang ở hiện trường và một số người đã di chuyển về Rào Trăng 4. 17 người còn lại đang mất liên lạc. Các đơn vị chức năng đã tìm kiếm được 2/17 thi thể công nhân mất tích nhưng chưa thể xác định được danh tính. Các thi thể đều bị phân hủy, biến dạng nghiêm trọng.

Một góc khu vực sạt lở núi với hàng trăm nghìn khối đất, đá khiến 17 người của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, tử vong.

Từ khi nghe hung tin, người thân của các cán bộ, công nhân từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Đắk Lắk đã đến quanh khu vực Rào Trăng 3 để nghe ngóng, tìm kiếm con em mình.

Danh sách 17 người mất tích:

1. Phan Chí Thanh (SN 06/9/1996); quê quán: 11/24 Lương Văn Can, P.An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế.

2. Lê Văn Phú (SN 21/03/1995; quê quán: Tổ 16, KV4, P.Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế.

3. Huỳnh Ngọc Quý (SN 20/11/1993; quê quán: xã Dương Hàn, TX Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế.

4. Nguyễn Vũ Đăng Khoa (SN 10/05/1997); quê quán: 116 Ngự Bình, P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế.

5. Nguyễn Bá Tuyến (SN 13/04/1989); quê quán: huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

6. Đặng Hữu Phong (SN 20/02/1994); quê quán: thôn Xuân Hoà, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

7. Đặng Hữu Nam (SN 30/09/1991); quê quán: thôn Xuân Hoà, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

8. Lê Đình Hà (SN 15/04/1990); quê quán: xã Tân Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; thường trú: P.Thiện An, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk.

9. Trần Văn Lộc (SN 12/07/1995); quê quán: xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông.

10. Bùi Đức Thọ; quê quán: thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

11. Ngô Viết Huy (SN 12/02/1996); quê quán: Tổ 8, P.Thuỷ Châu, TX.Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế.

12. Lê Văn Sáng (SN 15/02/1985); quê quán: xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

13. Lê Thanh Hải (SN 20/10/1983); quê quán: xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

14. Trương Đình Nội (SN 03/05/1986); quê quán: xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

15. Nguyễn Thái Học (SN 02/03/1981); quê quán: thôn Trạch Thượng 2, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

16. Tạ Văn Nghĩa (SN 14/08/1998); quê quán: xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

17. Lê Văn Thịnh (SN 07/10/1995); quê quán: xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Một góc khu vực sạt lở núi với hàng trăm nghìn khối đất, đá khiến 17 người của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, tử vong.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ động viên, hỏi thăm cán bộ chiến sĩ Công an trong mũi cứu hộ theo hướng từ lòng hồ hủy điện Hương Điền. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang