Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng cán bộ Công an hy sinh khi đi cứu dân

Thứ Hai, 26/10/2020 21:32  | Nam Trung

|

(CAO) Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi vòng hoa viếng; gửi thư chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình Liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng.

Ngày 26/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị ở TP.Đông Hà, Công an tỉnh Quảng Trị cùng gia đình đã tổ chức Lễ viếng và truy điệu Liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng, sinh năm 1989, cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi vòng hoa viếng; gửi thư chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình Liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng.

Tham dự Lễ viếng có đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân.

Các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân vào viếng liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng. (Ảnh: TTXVN)

Lễ viếng Liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng được tổ chức trang nghiêm, thành kính trong niềm tiếc thương vô hạn người cán bộ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu lũ lụt với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Các đoàn vào viếng dâng hương, tưởng nhớ, bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ nỗi mất mát không gì bù đắp được đến gia đình Liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng; mong gia đình nén đau thương, mất mát để vươn lên.

Trong Sổ tang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang xúc động viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn sự cống hiến quên mình vì hạnh phúc nhân dân của anh - Liệt sỹ Trương Văn Thắng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của anh, đã sinh thành, dưỡng dục và cống hiến cho đất nước một người con rất đáng tự hào. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị luôn nhớ đến sự hy sinh quên mình của anh, sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước tiếp tục phát triển xứng đáng với sự hy sinh to lớn của anh.”

Chiều cùng ngày đã diễn ra Lễ truy điệu Liệt sỹ, Đại úy Trương Văn Thắng theo đúng nghi lễ Công an nhân dân. Sau Lễ truy điệu, thi hài Đại úy Trương Văn Thắng được đưa về an táng tại quê nhà ở thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Như đã đưa tin, chiều 17/10, chính quyền xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, nhận tin báo có 7 người dân địa phương đi làm rẫy nhưng bị mất liên lạc, trong khi nước lũ dâng cao.

Ngay sau đó, chính quyền xã Hướng Việt đã lập Đoàn công tác gồm 7 cán bộ, trong đó có Đại úy Trương Văn Thắng, thực hiện nhiệm vụ đi tìm kiếm những người dân bị mất liên lạc.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Đoàn công của xã Hướng Việt gặp nạn, trong đó Đại úy Trương Văn Thắng hy sinh khi bị lũ quét và sạt lở núi.

Ghi nhận sự hy sinh của anh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sỹ Trương Văn Thắng.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ký quyết định truy thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy và phát động học tập theo tấm gương anh dũng hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Liệt sỹ Trương Văn Thắng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang