TPHCM họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Thứ Tư, 29/01/2020 20:35  | Lê Ngân

|

(CAO) Ngày 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý năm 2020), tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hương tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Trước buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã bày tỏ lòng kính yêu vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Ôn lại truyền thống của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân TP đã bám trụ kiên cường vượt qua muôn vàn thử thách, hiểm nguy tại chính nơi trung tâm sào huyệt của kẻ thù. Sắc son vẹn nguyên với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tiến hành cuộc đấu tranh trên cả 3 mặt trận: chính trị, quân sự và binh vận; lập nên những chiến công vang dội, để lại những kỳ tích, góp phần cùng cả nước lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu tại buổi họp mặt.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, vượt lên những khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã kiên trì học tập và làm theo những lời dạy của Bác để bảo vệ thành quả cách mạng, ổn định tình hình chính trị, tự trật xã hội.

Đảng bộ, chính quyền TP luôn gần dân, trọng dân, hiểu dân và lo cho dân; bám sát thực tiễn, vận dụng các bài học kinh nghiệp trong các thời kỳ kháng chiến; chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm; thái độ cương quyết tìm cách tháo gỡ khó khăn đã tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP, từng bước có sự phát triển bền vững.

Từ những kinh nghiệm và kết quả này TP được xem là nơi hình thành những yếu tố mới, mô hình mới đóng góp vào quá trình hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội, chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát huy truyền thống Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và để TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế của mình, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đoàn kết, luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của người dân lên trên lên trước, tận tụy phục vụ Nhân dân, đoàn kết thống nhất ý chí xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng TPHCM trở thành nơi mà mọi người đều nghĩ đến với một niềm tin lớn lao. Niềm tin về sự giữ vững truyền thống anh hùng bất khuất của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, niềm tin về TPHCM năng động, sáng tạo, vì cả nước cùng cả nước.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định Phạm Minh Hiền cho biết, dịp họp mặt năm nay càng ý nghĩa hơn khi diễn ra trong năm mà cả nước đang hướng tới dịp kỷ niệm 90 năm này thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đồng chí Phạm Minh Hiền, việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng góp phần quan trọng vào việc xây dụng đội ngũ kế tục xứng đáng vởi sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ tiền bối cách mạng, là một trong những nhân tố quyết định để bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ôn lại truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Thay mặt cho thế hệ trẻ TP, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham dự chương trình họp truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Đồng chí Ngô Minh Hải chia sẻ: “Tuổi trẻ TP xin được tỏ lòng tri ân sâu sắc, nguyện noi theo các thế hệ đi trước với niềm tự hào to lớn, quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng quý báu của dân tộc ta; khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, góp phần xây dựng TPHCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang