Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Thứ Ba, 30/03/2021 11:06

|

(CAO) Việc miễn nhiệm là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ.

Trong phiên làm việc toàn thể tại Hội trường sáng nay (30-3), Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tờ trình nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội và tại kỳ họp thứ 9 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay, do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngay sau đó, các Đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Kết quả thảo luận sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình và báo cáo Quốc hội trong phiên thảo luận vào chiều cùng ngày.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu. Việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được Quốc hội thông qua ngay sau đó.

Nhân sự đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình trong cùng buổi chiều.

Bình luận (0)

Lên đầu trang