Trinh sát Công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Thứ Năm, 31/12/2020 12:12  | Trà My

|

(CATP) Sau một thời gian trinh sát, nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Cần Thơ phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cầm đầu.

Chiều 27-12, nhận được thông tin Hoàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cử lực lượng trinh sát vây bắt đối tượng. Trong lúc truy đuổi, xe của đối tượng va chạm với xe của lực lượng trinh sát do thiếu tá Lê Văn Kiện, Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều kiển, làm đồng chí Kiện bị xe đè vào chân trái. Tuy bị thương, nhưng thiếu tá Kiện vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cùng với lực lượng hỗ trợ bắt được Hoàng. Vật chứng thu giữ là gói tinh thể trọng lượng 2,5g. Bước đầu Hoàng khai gói "hàng" trên là ma túy tổng hợp dạng đá.

Lãnh đạo Cục C04 thăm hỏi đồng chí Kiện

Sau khi bắt Kiên, thiếu tá Kiện được đưa đi cấp cứu. Theo chẩn đoán, anh bị đứt gân gót chân trái, ngay sau đó các bác sỹ đã phẫu thuật nối gân. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần bình phục. Nhận được thông tin vụ việc, nhân chuyến công tác tại Cần Thơ, chiều 30-12, thiếu tướng Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục C04 đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Kiện.

Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, mặc dù bị thương nhưng đồng chí Kiện vẫn cùng lực lượng hỗ trợ bắt giữ đối tượng. Đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng gia đình chăm sóc để đồng chí Kiện sớm bình phục, tiếp tục đấu tranh chống tội phạm ma túy, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang