Trực thăng bay trong đêm đưa bác sĩ ra Trường Sa cứu ngư dân

Thứ Tư, 13/06/2018 15:49

|

(CAO) Lúc 1 giờ 30 hôm nay, 13-6, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu; Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 đã cử tổ bay trực thăng EC225, ký hiệu VN-8620 cất cánh từ sân bay Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất đưa êkip bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 ra cấp cứu ngư dân bị bệnh nặng nặng ở đảo Trường Sa lớn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hoà và chuyển bệnh nhân này vào đất liền điều trị.

Bệnh nhân tên Huỳnh Văn Học (56 tuổi, quê quán Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định). Trước đó, sáng 12-6, khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì ông Học bị đột quỵ và được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa lớn cấp cứu.

Tại đây, qua cấp cứu và điều trị, bệnh nhân không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu rối loạn tri giác theo dõi do đột quỵ xuất huyết não. Khi êkip bác sĩ Bệnh viện 175 tiếp cận bệnh nhân, nhận định ban đầu bệnh nhân bị xuất hiện dưới nhện cấp diện rộng nghi do vỡ phình mạch não, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng.

Tổ cấp cứu, cho bệnh nhân thở oxy, dùng thuốc chống đông, kháng kết tập tiểu cầu để ổn định tình trạng xuất huyết kiểm soát mạch và huyết áp.

Theo dõi tri giác, sinh hiệu trên monitor chuyên dụng. Đồng thời cố định bệnh nhân vào cáng, nằm đầu cao, thở oxy, duy trì đường truyền tĩnh mạch, đưa lên trực thăng chuyển về đất liền ngay trong đêm.

Ngay khi về sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 9 giờ sáng nay 13-6 , bệnh nhân đã được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang