Việt Nam đã có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh

Thứ Hai, 06/04/2020 17:41  | Mai Uyên

|

(CAO) Tính đến chiều 6/4, Việt Nam đã có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay.

Bốn bệnh nhân vừa được công bố khỏi bệnh gồm:

Bệnh nhân số 122, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, vào viện ngày 22/3/2020, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020; lần 2 vào ngày 1/4/2020 và lần 3 vào ngày 3/4/2020.

Bệnh nhân số 154, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ, vào viện ngày 24/3/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 31/3, lần 2 vào ngày 1/4/2020 và lần 3 vào ngày 2/4/2020.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, bệnh nhân số 117, nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 22/3/2020. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3/2020 và lần 2 vào ngày 31/3/2020.

Bệnh nhân 154 xuất viện chiều 6-4 tại Cần Thơ. Ảnh: T. Lũy

Bệnh nhân số 118, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ngày 22/3/2020. Bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3 và lần 2 vào ngày 31/3/2020.

Việt Nam hiện có 241 trường hợp mắc COVID-19, trong số đó có 150 người từ nước ngoài về, chiếm 62%; 91 người bị lây nhiễm thứ phát chiếm 38%. Trong 150 người từ nước ngoài về có 109 người được đưa vào cách ly, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi được điều trị khỏi bệnh, các bệnh nhân này tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 14 ngày trước khi về cách ly tại nhà.

Các bác sĩ lưu ý người được cách ly tại nhà cần được ở phòng riêng thoáng khí, đeo khẩu trang, ăn riêng, vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình và không được ra ngoài; tiếp tục theo dõi sát thân nhiệt 2 lần/ngày, khám lại ngay nếu sốt hoặc có dấu hiệu bất thường khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang