Báo CATP trong hành trình về nguồn tại các tỉnh Tây Bắc

Chủ Nhật, 17/07/2016 10:07  | Thiện Thảo

|

(CAO) Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo CATP (15/6/1976 -15/6/2016), Báo CATP tổ chức chuyến công tác về nguồn tại các tỉnh Tây Bắc.

Đoàn công tác do thượng tá Mai Văn Em, Phó tổng biên tập Báo CATP làm trưởng đoàn. Ngày 17-7, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Liệt sĩ đồi Độc lập, TP.Điện Biên Phủ để tưởng nhớ công lao to lớn các Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh cho đất nước.

Năm 1958, nghĩa trang được xây dựng. Năm 1994, nghĩa trang được đầu tư trên 10 tỷ đồng tu sửa nâng cấp. Nơi đây có 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ hầu hết là các ngôi mộ vô danh, chỉ có 4 ngôi mộ có tên là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can...

Đoàn báo CATP dâng hương tại nghĩa trang. Ảnh Quốc Cường

Các thành viên trong đoàn đến thăm Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, nằm đối diện với nghĩa trang liệt sĩ trên đồi A1, ở trung tâm thành phố.

Bảo tàng Điện Biên Phủ được xây dựng vào năm 1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Vào cuối năm 2003, bảo tàng Điện Biên Phủ đã tiến hành nâng cấp và chỉnh lý lại khu trưng bày. Đến nay, Bảo tàng có 5 khu trưng bày với 274 hiện vật và 122 bức tranh ghi lại sự kiện quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn cũng đến thăm Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng...

Thượng tá Mai Văn Em, Phó tổng biên tập Báo CATP thắp hương tại mộ liệt sỹ. Ảnh Quốc Cường

Bình luận (0)

Lên đầu trang