Công ty TNHH may thêu giày An Phước:

Tặng thiết bị y tế cho huyện Phước Long, Bạc Liêu

Thứ Bảy, 27/10/2018 08:07  | Thiện Thảo

|

(CAO) Trước đó, Công ty TNHH may thêu giày An Phước (Công ty An Phước) đã tặng cho Trung tâm Y tế huyện Phước Long, Bạc Liêu thiết bị trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 26-10, Trung tâm Y tế huyện Phước Long, Bạc Liêu tổ chức lễ nhận thiết bị y tế do Công ty TNHH may thêu giày An Phước tặng. Đến dự có ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long; ông Đỗ Danh Hiển, Chủ tịch Công đoàn và ông Trần Ngọc Siêu, Trưởng phòng Tổ chức Công ty An Phước...

Đại diện nhà tài trợ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, bác sỹ Diệp Văn Hon, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long cho biết, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện nhưng chưa đáp ứng hết do nguồn kinh phí còn hạn chế. "Vì vậy, khi được Công ty An Phước hỗ trợ gói trang thiết bị y tế trị giá hơn 500 triệu đồng phục vụ cho người dân có ý nghĩa hết sức thiết thực. Thiết bị được bàn giao, trung tâm sẽ phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh và tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người bệnh, góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân", ông Hon nói.

Ông Đỗ Danh Hiển, Chủ tịch Công đoàn Công ty An Phước tặng Trung tâm Y tế huyện Phước Long gói thiết bị tương đương 500 triệu đồng.
Ông Trần Văn Ân, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Long tặng quà lưu niệm cho đại diện Công ty An Phước

Ông Đỗ Danh Hiển, Chủ tịch Công đoàn Công ty An Phước chia sẻ: "Ngoài hoạt động kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động, lãnh đạo công ty tham gia tốt các hoạt động từ thiện xã hội ở vùng sâu, vùng xa cả nước. Món quà lần này, công ty mong Ban giám đốc bệnh viện sử dụng đúng chức năng phục vụ cho người bệnh vùng sâu, vùng xa".

Từ năm 2009 đến nay, Công ty An Phước hỗ trợ gần 1.000 ca mổ mắt cho bệnh nhân nghèo. Thấy nhiều vùng quê không có xe cứu thương chuyển bệnh nhân chuyển bệnh kịp thời, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Phước cùng ông Lý Thanh Tùng vận động bạn bè thân hữu trong Hội golf người Việt Nam Cali-USA hỗ trợ 7 tỷ đồng mua 10 chiếc xe cứu thương tặng trung tâm y tế vùng sâu, vùng xa. Tính đến nay, số tiền Công ty An Phước tham gia các hoạt động xã hội hơn 15 tỷ đồng.

Đại diện Công ty An Phước chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phước Long

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Văn Ân, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Long cám ơn Công ty An Phước. "Lãnh đạo huyện ghi nhận những nghĩa cử tốt của Công ty An Phước. Trước đó, Công ty trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Phước Long để phục vụ công tác chữa bệnh".

Trước đó, ông Trần Chiến, Chủ tịch Công ty An Phước (thứ 1 từ phải sang trái) phối hợp với Báo Công an TP.HCM trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Nhân dịp này, UBND huyện Phước Long trao 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho gia đình khó khăn, do anh Nguyễn Thanh Nhất, doanh nghiệp ở TP.HCM trao tặng. 

Hai hộ nghèo nhận tiền cất nhà tình thương.

Một số hình ảnh thiết bị vật lý trị liệu do Công ty An Phước tài trợ:

Máy phục hồi đa năng
Nhiều thiết bị được đưa vào sử dụng trong công tác khám bệnh.
Phòng điều trị vật lý trị liệu

Bình luận (0)

Lên đầu trang