Chủ nhà hàng 48 BISTRO quyên góp 670 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Thứ Ba, 27/10/2020 19:23  | PV

|

(CATP) Chiều 26-10, chủ Nhà hàng 48 BISTRO (292 An Dương Vương, P4Q5, TPHCM) Lý Anh Tú và ông Sakal Phoeung - Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam đã đến Tòa soạn Báo Công an TPHCM thông báo quyên góp gây quỹ được 670.350.000 đồng để chuyển đến giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua. Đó là tổng số tiền nhà hàng thu được trong Đêm ẩm thực Pháp hướng về miền Trung vừa qua, cùng với việc bán sách và tranh đấu giá.

  

Chỉ trong vòng vài ngày, anh Tú đã kêu gọi các bạn là những đầu bếp nổi tiếng người Việt và cả người nước ngoài từng đạt sao Michelin danh giá đến từ Pháp và Hiệp hội Escoffier Vietnam tổ chức Đêm ẩm thực Pháp hướng về miền Trung tại 48 BISTRO diễn ra tối 23-10 vừa qua.

Anh Lý Anh Tú (bìa phải) và ông Sakal Phoeung (bìa trái) trao cho Phó tổng biên tập Báo CATP Bùi Anh Tấn danh sách nhà tài trợ Đêm ẩm thực Pháp hướng về miền Trung

Khách mời tham gia được thưởng thức những món ngon đặc sắc không có trong menu nhà hàng và hội ngộ với đầu bếp sao Michelin Hervé Rodriguez, Bếp trưởng khách sạn 5 sao Sakal Phoeung - Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam, Benjamin Bensadoun - từng nắm giữ vị trí bếp trưởng tại So Sofitel Bangkok, Võ Thành Vương - đầu bếp thượng đỉnh Việt Nam 2019, đầu bếp Vũ Xuân Trường và đầu bếp Lý Anh Tú chỉ với giá 2 triệu đồng/vé dành cho 1 người (gồm 5 món ăn nổi tiếng của Pháp).

Bên cạnh đó, dành tình cảm cho người dân miền Trung trong lúc hoạn nạn, nhà văn, nhà báo - Phó tổng biên tập Báo Công an TPHCM Bùi Anh Tấn và nhà văn Lại Văn Long cũng mang đến sự kiện những tác phẩm của mình để bán đấu giá.

1- Khách dự tiệc và Mạnh thường quân quyên góp: 270.000.000 đồng.

2- Tác giả tranh Serôme Peschard bán tranh ủng hộ 116.350.000 đồng, từ thiện và được Công ty Honda Phát Tiến mua.

3- Tiền bán sách của hai nhà văn Bùi Anh Tấn và Lại Văn Long 20.000.000 đồng.

4- Tiền ủng hộ do bác Hiếu quyên góp: 264.000.000 đồng, gồm: Anh Thuận (Q1): 20 triệu, anh Dũng (CATP) 5 triệu, Khánh Búa 5 triệu, em Tú 5 triệu, cô Hương Giang (CAR) 5 triệu, anh Châu (Q7) 5 triệu, anh Hoàng Nato 10 triệu, Hoàng Yến 3 triệu, Tài Lý 5 triệu, Khương Lê 5 triệu, anh Chính Hùng (Salon 350) 5 triệu, Nguyễn Anh Tuấn 2 triệu, Ốc Nhi 5 triệu, Phùng Thục Phương 10 triệu, Võ Phong Nam 5 triệu, anh Tuấn Khế Việt 10 triệu, Bùi Vinh 5 triệu, Lê Ngọc Chi 5 triệu, anh Huy (Q5) 10 triệu, Huỳnh Dũng 2 triệu, em Phương (Panda Mập) 5 triệu, Quang Hà 5 triệu, anh Lâm Đức Khải 10 triệu, Andy Khải 5 triệu, Bảo Tú 5 triệu, em Út Khang SV 10 triệu, Nguyễn Phương Nam 2 triệu, em Hoàng 35 triệu, chị Bích 5 triệu, anh Quý Đen 5 triệu, anh Giang - chị Quân 5 triệu, chị Bích - anh Tiến 5 triệu, chị Thủy 20 triệu, anh Nhân (Q2) 10 triệu, anh Quân 10 triệu. 

Công ty TNHH Thạnh Long hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà con vùng lũ

Ngày 26-10, đại diện toàn thể nhân viên Công ty TNHH Thạnh Long (1/31 đại lộ Độc Lập, Dĩ An, Bình Dương), ông Nguyễn Sanh - Tổng giám đốc - đã có mặt tại tòa soạn Báo CATP trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão lũ lịch sử vừa qua.

Ông Sanh chia sẻ: "Đây là tấm lòng của cả công ty hướng về bà con vùng lũ. Mong rằng từ sự chung tay của cả nước, người dân sẽ được tiếp sức, vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống".

 Thay mặt Báo CATP, Thiếu tá Nguyễn Duy Trung - Phó ban Phóng viên - tiếp nhận số tiền trên và cho biết: "Báo CATP đã tổ chức nhiều đợt cứu trợ đến với người dân vùng rốn lũ và trong đợt kế tiếp, chúng tôi sẽ phối hợp cùng chính quyền các địa phương tiếp tục đến tận nơi, chuyển trực tiếp tiền, quà của Công ty Thạnh Long nói riêng và nhiều độc giả nói chung cho bà con các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình".

Bình luận (0)

Lên đầu trang